Bán đảo Triều Tiên dậy sóng sau vụ phóng tên lửa thử 7 của Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên sáng sớm 9/10 tiếp tục phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo trong vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên những ngày gần đây giữa lúc Mỹ và đồng minh tập trận tại khu vực, khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, quân đội nước này đã cập nhật thông tin, thông báo Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Munchon về phía vùng biển phía Đông nước này chứ không phải 1 tên lửa đạn đạo như thông báo đầu tiên.        

Trong khi đó, đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Triều Tiên có thể đã phóng 2 tên lửa. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng đã xác nhận vụ phóng tên lửa này trên mạng xã hội Twitter. Theo Chính phủ Nhật Bản, tên lửa vừa phóng có thể đã rơi ngoài Vùng Đặc quyền Kinh tế của nước này. Đến nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chưa nhận được báo cáo thiệt hại nào đối với các tàu thuyền của nước này.

Đây là vụ phóng thứ 7 của Triều Tiên chỉ trong vòng 2 tuần qua, kể từ ngày 25/9. Diễn ra giữa lúc Mỹ và các đồng minh đang tiến hành tập trận tại khu vực, vụ phóng mới nhất đã khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng.

Hội đồng An ninh Quốc gia của Hàn Quốc ngày 9/10 đã bày tỏ quan ngại sau khi quân đội nước này thông báo Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã được thông báo ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng trên, trong khi Hội đồng An ninh Quốc gia  tổ chức một cuộc họp, do Cố vấn an ninh quốc gia Kim Sung-han chủ trì. Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này sẽ củng cố hơn nữa thế trận phòng thủ thông qua các cuộc tập trận chung với Mỹ, cũng như hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Giới chức Hàn Quốc nhận định, việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa có thể báo hiệu rằng nước này đang tiến gần đến vụ thử hạt nhân lần thứ 7 hơn bao giờ hết, với công việc chuẩn bị đã diễn ra tại bãi thử trong nhiều tháng qua. Nếu diễn ra, đây sẽ là vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên kể từ năm 2017.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng ngày đã lên án hành động của Triều Tiên, khẳng định, vụ phóng gây mất an toàn an ninh chung. Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, nước này sẽ không dung thứ cho các hành động lặp đi lặp lại của Triều Tiên. 

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino nhấn mạnh: “Kể từ cuối tháng 9 vừa qua, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Triều Tiên đã 7 lần phóng thử lên lửa. Hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế. Hành động này không thể được dung thứ.”

Về phía Mỹ, Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, đóng tại Hawaii cho biết họ đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác sau các vụ phóng tên lửa. Dù vậy, Mỹ vẫn đánh giá rằng vụ phóng mới nhất không gây ra mối đe dọa nào đối với nhân sự của Mỹ cũng như các đồng minh.

Triều Tiên hiện chưa có phản hồi gì về tuyên bố nêu trên của các bên. Tuy nhiên, hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng CHDCND Triều Tiên  cho biết, các vụ thử tên lửa của họ mang mục đích tự vệ trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ và không làm tổn hại đến sự an toàn của các quốc gia và khu vực láng giềng. Trong 2 tuần qua, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận chung giữa hai hoặc ba bên gần Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 7 trong vòng ít ngày
Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 7 trong vòng ít ngày

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản cho biết, sáng nay (9/10), Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo và đây là lần phóng tên lửa thứ 7 của Bình Nhưỡng trong những ngày gần đây.

Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 7 trong vòng ít ngày

Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 7 trong vòng ít ngày

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản cho biết, sáng nay (9/10), Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo và đây là lần phóng tên lửa thứ 7 của Bình Nhưỡng trong những ngày gần đây.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa chỉ nhằm tự vệ
Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa chỉ nhằm tự vệ

VOV.VN - Sáng nay (8/10), Truyền thông Triều Tiên cho biết nước này tiến hành thử tên lửa để tự vệ trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ, đồng thời khẳng định vụ thử tên lửa không gây tổn hại đến an ninh các nước láng giềng và khu vực.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa chỉ nhằm tự vệ

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa chỉ nhằm tự vệ

VOV.VN - Sáng nay (8/10), Truyền thông Triều Tiên cho biết nước này tiến hành thử tên lửa để tự vệ trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ, đồng thời khẳng định vụ thử tên lửa không gây tổn hại đến an ninh các nước láng giềng và khu vực.

Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên
Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Một trận động đất nhỏ đã xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên sáng sớm 8/10.

Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Một trận động đất nhỏ đã xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên sáng sớm 8/10.

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga
Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, chính quyền Triều Tiên ủng hộ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, chính quyền Triều Tiên ủng hộ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD
Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc sáng 25/5 cho hay 3 tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ lãnh thổ Triều Tiên. Vụ phóng xảy ra ngày khi nhóm Bộ Tứ (QUAD, gồm Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ-Australia) lên án chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc sáng 25/5 cho hay 3 tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ lãnh thổ Triều Tiên. Vụ phóng xảy ra ngày khi nhóm Bộ Tứ (QUAD, gồm Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ-Australia) lên án chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc
Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến chuyến thăm và nhận ra một số tín hiệu về chính sách của giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Trung Quốc trong thời gian tới.

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến chuyến thăm và nhận ra một số tín hiệu về chính sách của giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Trung Quốc trong thời gian tới.