Bán đảo Triều Tiên lại trở nên căng thẳng

Ngày 8/3, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận hàng năm tại Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của CHDCND Triều Tiên.  

Cuộc tập trận này đang khiến mối quan hệ liên Triều vừa có dấu hiệu nồng ấm trở lại, cũng như khả năng Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sáu bên trong tháng này hoặc tháng sau, bị đe dọa.

Phản ứng trước việc Mỹ và Hàn tiến hành cuộc tập trận chung, Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 8/3 kêu gọi toàn bộ lực lượng quân đội và nhân dân nước này chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh nhằm đáp trả cuộc diễn tập quân sự này.

Trước đó, phái bộ “Bàn Môn Điếm” của Quân đội Nhân dân Triều Tiên cũng phát đi tuyên bố nhấn mạnh mẽ: “Cuộc tập trận chung Mỹ/ Hàn chính là cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân hòng chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên. Vì vậy, tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên tất yếu sẽ lâm vào bế tắc. Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân để tự vệ”

Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Ảnh:AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 9/3 tuyên bố, Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân để đáp trả các mối đe dọa quân sự của Mỹ, đồng thời luôn sẵn sàng cho cả giải pháp đối thoại cũng như đối đầu với Mỹ.

Hãng KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên mô tả cuộc tập trận lần này là cuộc tập trận hạt nhân, nhằm leo thang thành một cuộc tấn công phủ đầu Triều Tiên và không có sự thay đổi nào trong "chính sách thù địch" đối với Triều Tiên của Mỹ.

Cuộc tập trận này không chỉ bị phía Triều Tiên phản đối mà cả người dân Hàn Quốc cũng không đồng tình. Ngày 8/3, nhiều người dân Hàn Quốc mang theo biểu ngữ phản đối cuộc tập trận.

Ông Kiu Chang Te, thủ lĩnh nhóm biểu tình nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu cả chính quyền Hàn Quốc và Mỹ chấm dứt cuộc tập trận này. Bởi vì, đây là một cuộc tập trận nhằm tấn công Triều Tiên. Hai bên cần cố gắng ký kết một hiệp định hòa bình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.