Bang đông dân nhất Australia bắt đầu nới lỏng hạn chế do Covid-19

VOV.VN - Việc nới lỏng các quy định sẽ tạo ra động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch trước lễ Giáng sinh.

Thủ hiến bang New South Wales, Australia, bà Gladys Berejiklian ngày 25/11 cho biết, bang này sẽ nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội và hủy bỏ yêu cầu các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà, sau gần ba tuần không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Trái ngược với nhiều nơi khác trên thế giới đang phải gia hạn áp đặt các quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19, một số bang ở Australia đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong những tuần gần đây.

Theo bà Berejiklian, từ ngày 1/12 bang New South Wales cho phép các nhà hàng, quán rượu, cà phê mở cửa trở lại. Đối với các công ty kinh doanh, nhân viên được phép trở lại hội sở làm việc từ ngày 14/12. Việc nới lỏng các quy định sẽ tạo ra động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch trước lễ Giáng sinh, đồng thời duy trì việc làm, đảm bảo sinh kế cho người lao động vào năm mới 2021. Tuy vậy, người tham gia giao thông, hoạt động nơi công cộng vẫn phải đeo khẩu trang.

Ngoài bang New South Wales, bang đông dân thứ hai của Australia là Victoria, nơi xảy ra 90% số ca tử vong của cả nước do virus SARS-CoV-2, cũng trải qua 25 ngày liên tục không phát hiện bất kỳ ca nhiễm mới, đã được phép mở cửa với các bang khác. Đến nay Australia ghi nhận gần 28.000 người mắc Covid-19 và hơn 900 trường hợp tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toyota Hilux 2020 tại Australia phải triệu hồi vì thiếu nhãn mác
Toyota Hilux 2020 tại Australia phải triệu hồi vì thiếu nhãn mác

VOV.VN - 15 xe Toyota Hilux bán ra thị trường Australia vừa “lãnh án” triệu hồi do thiếu nhãn mác nhãn mác chứng minh xe đáp ứng tiêu chuẩn trước khi phân phối ra thị trường.

Toyota Hilux 2020 tại Australia phải triệu hồi vì thiếu nhãn mác

Toyota Hilux 2020 tại Australia phải triệu hồi vì thiếu nhãn mác

VOV.VN - 15 xe Toyota Hilux bán ra thị trường Australia vừa “lãnh án” triệu hồi do thiếu nhãn mác nhãn mác chứng minh xe đáp ứng tiêu chuẩn trước khi phân phối ra thị trường.

Australia yêu cầu nước lớn không được ép nước nhỏ hơn phải chọn phe
Australia yêu cầu nước lớn không được ép nước nhỏ hơn phải chọn phe

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tồn tại nhiều mâu thuẫn, Australia là một trong những quốc gia đang gặp những khó khăn trong việc cân bằng quan hệ giữa đồng minh Mỹ và đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc.

Australia yêu cầu nước lớn không được ép nước nhỏ hơn phải chọn phe

Australia yêu cầu nước lớn không được ép nước nhỏ hơn phải chọn phe

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tồn tại nhiều mâu thuẫn, Australia là một trong những quốc gia đang gặp những khó khăn trong việc cân bằng quan hệ giữa đồng minh Mỹ và đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc.

Hoan nghênh Trung Quốc tham gia CPTPP, Australia đang “chìa cành ô liu”
Hoan nghênh Trung Quốc tham gia CPTPP, Australia đang “chìa cành ô liu”

VOV.VN - Truyền thông Australia tối 23/11 đưa tin, Chính phủ nước này hoan nghênh Trung Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hoan nghênh Trung Quốc tham gia CPTPP, Australia đang “chìa cành ô liu”

Hoan nghênh Trung Quốc tham gia CPTPP, Australia đang “chìa cành ô liu”

VOV.VN - Truyền thông Australia tối 23/11 đưa tin, Chính phủ nước này hoan nghênh Trung Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).