Bang New South Wales (Australia) kêu gọi các bang khác hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bang New South Wales, Australaia khẳng định, phong tỏa và tiêm vaccine là hai biện pháp để kiểm soát dịch bệnh hữu hiệu vào thời điểm này.

Bắt đầu từ đêm nay (27/7), hai bang của Australia sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa trong khi bang New South Wales vẫn tiếp tục sống trong tuần thứ 5 của lệnh phong tỏa. Không chỉ vậy, nhiều khả năng lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục kéo dài khi số ca Covid-19 vẫn tiếp tục đạt kỷ lục mới.

Tình hình dịch Covid-19 tại Australia đang thu hẹp khi vào đêm nay, hai bang của nước này là Nam Australia và Victoria sẽ được gỡ bỏ phong tỏa. Như vậy từ ngày mai, chỉ có khoảng 5 triệu dân thuộc thành phố Sydney mở rộng và một số vùng lân cận phải sống trong cảnh phong tỏa. Tuy vậy, dịch Covid-19 tại thành phố Sydney lại chưa hề thuyên giảm.

Số liệu thống kê được bang New South Wales công bố ngày hôm nay cho thấy, số ca bệnh mới xuất hiện trong 24 giờ qua tại bang này lại đạt kỷ lục mới với 172 trường hợp. Đáng lo ngại là ít nhất 60 ca bệnh đi ra ngoài cộng đồng trong thời gian lây nhiễm vì thế trong những ngày tới, số ca bệnh mới sẽ vẫn tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, một bệnh viện ở phía Tây Nam Sydney vừa trở thành tâm dịch trong khi 1 chung cư với hơn 100 cư dân ở phía Tây thành phố Sydney cũng bị vừa bị phong tỏa khi có nhiều trường hợp mắc Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, chính quyền bang New South Wales khẳng định phong tỏa và tiêm vaccine là hai biện pháp hữu hiệu để kiểm soát dịch bệnh. Trong lúc lệnh phong tỏa vẫn đang được áp dụng ở những điểm nóng Covid-19, bang New South Wales cũng đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt là ở những khu vực điểm nóng.

Bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales hôm nay cho biết, bắt đầu từ ngày mai, người dân bang này sẽ rất thuận tiện khi muốn tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca.

“Bắt đầu từ ngày mai, những người trên 18 tuổi có thể tiêm vaccine AstraZeneca tại các hiệu thuốc. Và từ thứ 6 tới, các trung tâm tiêm chủng sẽ bắt đầu tiếp nhận việc đăng ký tiêm vaccine AstraZeneca cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Đây là tin tức tích cực. Tôi đề nghị tất cả mọi người hãy đi tiêm chủng. Vaccine không chỉ bảo vệ mọi người trước những biến chứng nặng mà còn làm giảm mức độ lây lan virus của mọi người và đây là một bước đi rất quan trọng để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch”, bà Berejiklian nói.

Tình hình dịch bệnh liên tục gia tăng trong gần 5 tuần vừa qua đang khiến cơ quan y tế bang New South Wales quá tải. Theo truyền thông Australia, bang New South Wales đã phải gửi các mẫu xét nghiệm sang bang Queensland láng giềng để xét nghiệm. Bên cạnh đó, bang Queensland cũng đang đề nghị giúp bang New South Wales trong công tác truy vết. Trong khi đó, chính quyền bang New South Wales khẳng định, “cùng nhau làm việc là chính là điều mà chúng ta nên làm hiện nay” và rằng, bang New South Wales sẽ nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào mà các địa phương khác của nước này đề nghị.

Tính đến hôm nay, Australia đã tiêm được gần 11,4 triệu mũi vaccine. Trong đó 38% người dân từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm 1 mũi vaccine và 16,29% người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kêu gọi tiêm vaccine AstraZeneca, người Hàn Quốc đổ ra biển bất chấp Covid-19
Australia kêu gọi tiêm vaccine AstraZeneca, người Hàn Quốc đổ ra biển bất chấp Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Australia liên tục kêu gọi người dân vùng dịch tiêm vaccine Astra Zeneca. Trong khi đó , người dân Hàn Quốc lại đổ xô ra các bãi biển bất chấp nguy hiểm của Covid-19.

Australia kêu gọi tiêm vaccine AstraZeneca, người Hàn Quốc đổ ra biển bất chấp Covid-19

Australia kêu gọi tiêm vaccine AstraZeneca, người Hàn Quốc đổ ra biển bất chấp Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Australia liên tục kêu gọi người dân vùng dịch tiêm vaccine Astra Zeneca. Trong khi đó , người dân Hàn Quốc lại đổ xô ra các bãi biển bất chấp nguy hiểm của Covid-19.

Australia xuất vaccine từ kho dự trữ giúp bang New South Wales đối phó với Covid-19
Australia xuất vaccine từ kho dự trữ giúp bang New South Wales đối phó với Covid-19

VOV.VN - Bước sang tuần phong tỏa thứ 5 nhưng dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại bang New South Wales của Australia đã buộc chính quyền liên bang Australia phải xuất vaccine từ kho dự trữ để cung cấp cho bang này nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.

Australia xuất vaccine từ kho dự trữ giúp bang New South Wales đối phó với Covid-19

Australia xuất vaccine từ kho dự trữ giúp bang New South Wales đối phó với Covid-19

VOV.VN - Bước sang tuần phong tỏa thứ 5 nhưng dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại bang New South Wales của Australia đã buộc chính quyền liên bang Australia phải xuất vaccine từ kho dự trữ để cung cấp cho bang này nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.

Australia đặt mua thêm 85 triệu liều vaccine Pfizer
Australia đặt mua thêm 85 triệu liều vaccine Pfizer

VOV.VN - Australia sẽ mua thêm 85 triệu liều vaccine của Pfizer để đối phó với các biến thể Covid-19 mới.

Australia đặt mua thêm 85 triệu liều vaccine Pfizer

Australia đặt mua thêm 85 triệu liều vaccine Pfizer

VOV.VN - Australia sẽ mua thêm 85 triệu liều vaccine của Pfizer để đối phó với các biến thể Covid-19 mới.