Băng ở Bắc Cực tiếp tục tan chảy trầm trọng
Báo cáo mới đây của Trung tâm dữ liệu tuyết - băng (NSIDC) và Viện nghiên cứu Bắc Cực (ARC) của Mỹ cho biết, băng ở Bắc Cực sẽ tiếp tục tan chảy nghiêm trọng trong năm 2010
Báo cáo nêu rõ trong hai năm qua, lớp băng tại Bắc Cực đã tan chảy ở mức độ nghiêm trọng nhất. Trong mùa Hè 2007, số lượng băng tại Bắc Cực tan chảy với tốc độ chưa từng có, làm giảm tổng diện tích băng từ 14 triệu km2 trong mùa Đông xuống còn 4,13 triệu km2 vào cuối mùa Hè.
Tính đến đầu tháng 8/2009, số lượng băng tan chảy tại Bắc Cực không đạt mức kỷ lục như năm 2007 nhưng cũng đã giảm tổng diện tích băng xuống còn 6,7 triệu km2. ARC dự đoán đến giữa tháng 9/2009, tổng diện tích băng tại Bắc Cực giảm xuống chỉ còn 4,52 triệu km2. Trước hiện tượng này, các chuyên gia dự đoán tình hình băng tan chảy nghiêm trọng sẽ tiếp diễn trong năm 2010.
Nhiều chuyên gia còn cho rằng có thể việc tan chảy băng tại Bắc Cực vào các mùa Hè trong thập kỷ qua sẽ tạo cơ hội cho ngành du lịch và khai thác dầu mỏ tại Bắc Cực. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại lo lắng điều này sẽ gây tác động xấu đối với môi trường toàn cầu và an ninh khu vực Bắc Cực.
Tảng băng lớn nhất Nam Cực sắp .... hóa thành sông
Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học “Nghiên cứu địa vật lý” (Mỹ) số ra mới đây cho biết hiện nay “Đảo thông” (Isla de Pinos), một trong những khối băng lớn nhất tại Nam Cực, đang tan chảy với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với cách đây một thập kỷ.
Phân tích hình ảnh thu được từ vệ tinh, nhóm nghiên cứu cho biết trung bình mỗi năm khối băng có diện tích 5.400 km2 này bị bào mòn 16 m lớp vỏ ngoài, so với chỉ 4m/năm vào thời điểm năm 1999. Kể từ năm 1994, bề dày "Đảo thông" đã giảm 90m. Với tốc độ hiện tại, nó sẽ hoàn toàn biến mất trong vòng 100 năm, chứ không phải 600 năm như dự đoán trước đây. Nguyên nhân chính là do các vùng biển tiếp xúc với khối băng khổng lồ này đang ngày một ấm lên.
Giáo sư Andrew Shepherd, thuộc Đại học Leeds của Anh và là thành viên nhóm nghiên cứu, cảnh báo “Đảo thông” tan chảy nhanh là mối đe dọa lớn nhất đối với sự cân bằng của băng quyển. Khối băng này nằm tại khu vực khó tiếp cận nhất của Nam Cực, cách trạm thám hiểm gần nhất 1.000 km./.