Bangkok chuẩn bị an ninh trước ngày biểu tình của Áo đỏ

Lãnh đạo của an ninh của Thủ đô Bangkok cho biết, với lực lượng hiện có, họ chưa cần đến sự trợ giúp của quân đội.

Cảnh sát Bangkok tăng cường biện pháp an ninh trong ngày biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD), hay còn gọi là phe Áo đỏ.

Người phát ngôn Cơ quan Cảnh sát đô thành Bangkok, Đại tá  Songpol Wattachai cho biết, lực lượng cảnh sát đô thành khu vực 5 dưới sự chỉ huy của Đại tá Somchai Phatcharainto sẽ chịu trách nhiệm gìn giữ trật tự an toàn khu vực Ratcha Prasong.

Lãnh đạo phe Áo đỏ cho biết, cuộc biểu tình sắp tới sẽ diễn ra trong hoà bình (Ảnh: Reuters)

Ba đại đội cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cùng với 9 đại đội dự phòng nếu xảy ra bạo lực. Đại tá Songpol cho biết thêm, hiện chưa cần thiết yêu cầu quân đội trợ giúp.

Theo lãnh đạo chủ chốt UDD, ông Jatuporn Phromphan ngày 19/11, tròn 6 tháng sau sự kiện giải tán biểu tình của Áo đỏ tại ngã tư Ratcha Prasong, UDD sẽ tổ chức tưởng niệm những người Áo đỏ bị giết, bị giam giữ. Việc tưởng niệm diễn ra trong 1 giờ đồng hồ và diễn ra trong hòa bình.

UDD tổ chức biểu tình mạnh tại Thủ đô Bangkok, chiếm ngã tư Ratcha Prasong hơn 2 tháng làm ảnh hưởng kinh tế Thái Lan. Biểu tình làm gần 100 người chết, khoảng 2000 người bị thương.

Mới đây, Chính phủ Thái Lan đã đồng ý cho hai thành viên Áo đỏ bị giam giữ được nộp tiền tại ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên