Bangkok lại tràn ngập áo đỏ vào ngày 3/4
Ngày 2/4, hàng nghìn người thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe Áo đỏ tụ tập tại thủ đô Bangkok, chuẩn bị cho cuộc biểu tình vào ngày mai theo lời kêu gọi của thủ lĩnh tổ chức này.
>> Thái Lan: Phe áo đỏ sẽ kéo tới Đại học Chulalongkorn
Sau khi đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe Áo đỏ thất bại, thủ lĩnh UDD, ông Jatuporn Prompan tuyên bố, phe Áo đỏ sẽ không tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ 3 với Chính phủ nếu khung thời gian giải tán Hạ viện không thay đổi.
Ông Jatuporn tuyên bố, cuộc tuần hành lớn dự kiến diễn ra vào ngày mai (3/2), trước khi diễn ra Lễ hội Té nước hằng năm của người Thái và sẽ kéo dài cho đến khi Thủ tướng Abhisit quyết định giải tán Hạ viện. Trong khi đó, những người biểu tình phe Áo đỏ cũng cho biết sẽ tiến hành biểu tình cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng.
![]() |
“Tôi sẽ không về nhà vì chúng tôi đã ở đây hàng tuần rồi. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu này để giải quyết những rắc rối cho cả thế hệ sau”, một người biểu tình cho biết.
Trong khi đó, ông Korbsak Sabhavasu- Thư ký riêng của Thủ tướng Abhisit cho biết, Chính phủ muốn tổ chức thêm các vòng đàm phán nữa với những người Áo đỏ và cam kết sẽ nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước.
Thủ tướng Abhisit cũng đã khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí rằng “Chính phủ cố gắng đưa ra quyết định làm hài lòng cả hai bên. Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng khôi phục tình hình an ninh trật tự đất nước”.
Có tin Chính phủ Thái Lan cam kết sẽ giảm một nửa các khoản nợ cho nông dân. Ý tưởng này được đưa ra để điều đình với phe Áo đỏ, đang khiến không ít nông dân tham gia biểu tình thấy phấn khởi. Chính phủ Thái Lan dự kiến sử dụng hơn 1,3 tỷ USD để thực hiện kế hoạch này.
Giới quan sát cho rằng, lời cam kết này có lẽ chưa đủ để những người Áo đỏ chấm dứt các cuộc biểu tình vào cuối tuần này, song về lâu dài nó sẽ tác động đến người biểu tình vì đa số những người này đều là nông dân và vay nợ của Chính phủ.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trước đây cũng lấy lòng dân bằng phương thức giảm nợ như vậy./.
