Bangkok lại xảy ra bạo lực tại khu vực Silom

Tình hình Bangkok căng thẳng từng giờ, sau khi Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) tuyên bố tiếp tục biểu tình, Chính phủ ban hành các biện pháp mạnh: cắt điện, nước và tín hiệu điện thoại, gây sức ép giải tán biểu tình.

Tối 13/5, lại xảy ra nhiều vụ nổ và bắn súng tại Bangkok làm 1 người chết hàng chục người bị thương.

Vụ thứ nhất xảy ra tại ngã tư Saladaeng, đường Silom trung tâm tài chính của Bangkok làm khoảng 20 người bị thương, trong đó có thiếu tướng Khattiya Sawasdipol, người có tư tưởng thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông Khattiya, biệt danh "Seh Daeng" (Tư lệnh đỏ), là một nhân vật rất có ảnh hưởng trong phong trào áo đỏ. Ông Khattiya bị bắn trong lúc đang trả lời phỏng vấn giữa đám đông áo đỏ biểu tình.

Khoảng 23h00 tối cùng ngày, lại xảy ra nổ tại khu vực công viên Lumpini, gần khu vực biểu tình của những người Áo đỏ. Theo nguồn tin hiện trường, có 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trước tình hình đó, đêm 13/5 Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ban bố tình trạng khẩn cấp thêm tại 15 tỉnh miền bắc, đông bắc và miền trung Thái Lan như: Chiang Rai, Chiang Mai, Nan, Udon Thani, Khonkaen, Chonburi... Các kênh truyền hình và phát thanh của Thái Lan phát toàn văn luật tình trạng khẩn cấp do quyền phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng- ông Panithan Wathanayakorn đọc, trong đó nhấn mạnh lý do ban bố luật tình trạng khẩn cấp: “Do có một nhóm người gây rối, chuẩn bị gây bạo lực thêm tại một số địa phương ngoài các địa phương đã nằm trong luật tình trạng khẩn cấp gây thiệt hại và mất an toàn về người và của của người dân. Bọn chúng cố tình gây bạo lực ảnh hưởng đến an ninh nhà nước, ảnh hưởng đến việc điều hành đất nước và lòng tin đối với hệ thống kinh tế. Hành động này ảnh hưởng đến quyền tự do của dân thường. Vì vậy rất cần thiết phải giải quyết vấn đề để tình hình trở lại bình thường.

Hành động biểu tình của Áo đỏ và bạo lực thường xuyên tại Bangkok gây bất bình cho nhiều người dân Bangkok. Bà Rattana, một người dân gần khu vực biểu tình cho biết: “Tôi cảm thấy rất buồn khi Áo đỏ làm như thế, từ khi họ biểu tình làm cho đất nước thiệt hại quá nhiều nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều người mất việc, đặc biệt là người làm thuê. Giao thông đi lại khó khăn. Hiện nay, tôi lo lắng nhất là người bệnh tại các bệnh viện nằm trong khu vực biểu tình. Một số bệnh viện không thể mở cửa phục vụ. Đặc biệt là sắp đến ngày khai giảng, trường học trong khu vực biểu tình không thể khai giảng do bị Áo đỏ bao vây. Tôi mong tình hình căng thẳng hiện nay nhanh chóng chấm dứt, mang lại bình yên cho Bangkok. Tôi mong các bên hiểu nhau, ngồi lại nói chuyện với nhau…

Liên quan đến hoạt động của UDD tại các tỉnh. Lực lượng biểu tình Áo đỏ tại các tỉnh như: Khonkaen, Udon Thani, Chanthaburi tập trung biểu tình, chuẩn bị lực lượng kéo về Bangkok.

Trước đó, tư lệnh lục quân Anupong Paochinda đã phê chuẩn kế hoạch điều động 32.000 quân và 120 xe bọc thép phối hợp với cảnh sát bao vây khu vực biểu tình.

Lo lắng tình hình bạo lực gia tăng dẫn đến nội chiến, Nhóm người dân phản đối nội chiến ra tuyên bố kêu gọi những người Áo đỏ yêu hòa bình trong đó có lãnh đạo chủ chốt phe Áo đỏ và người dân có hành động giải quyết khủng hoảng.Tuyên bố nêu rõ, tình hình hiện nay đang đến điểm bế tắc, trong vòng vài giờ tới có thể xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh của chính phủ và nhóm vũ trang trà trộn trong đám đông biểu tình tại khu vực biểu tình ngã tư Rajprasong cóthể làm nhiều trẻ em và dân thường thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.