Bangkok sống chung với lũ
Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt FROC của Chính phủ Thái Lan sẽ sơ tán 380.000 người ở thủ đô Bangkok đi tránh lũ...
Ngày 29/10, ngày đầu tiên trong 3 ngày ngập lụt toàn thành phố Bangkok do triều cường lên tới đỉnh điểm, người dân Bangkok ra ven sông Chao Phraya theo dõi dòng nước đang lên với hy vọng nó không vượt quá độ cao 2,5m của bức tường ngăn nước.
Khu gia binh của quân đội Thái Lan nằm sát con sông Chao Phraya, gần khu Hoàng Cung và câu lạc bộ Hải quân nước ngập đến đầu gối. Ở đây có 14 gia đình phải sống chung với nước ngập úng đã 1 tuần nay, nước không thể thoát được vì triều cường tăng liên tục, nước theo đường cống tràn vào nhà, đoạn đường phía trước khu nhà trở thành biển nước. Thiếu tướng Chaiwit đang sống trong khu gia binh cho phóng viên VOV biết, khu này dùng 7 máy bơm liên tục bơm nước trở ra sông, thế nhưng nước vẫn tràn vào tầng 1, các gia đình phải chuyển lên ở tầng 2, sinh hoạt bất tiện.
![]() |
|
Nước lũ đang đe doạ thủ đô Bangkok |
Đường Maharat, gần khu Hoàng cung và Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày thường tấp nập người ra vào vì là điểm bán đồ lưu niệm của thủ đô, đoạn đường dài khoảng 500m nước ngập đến đầu gối, trẻ em hồn nhiên chạy nhảy đùa với nước. Bà chủ một cửa hàng ăn cho rằng, đây là lần ngập lụt nặng nhất mà bà từng chứng kiến.
Anh Suttirak, lính lục quân Thái Lan mới được điều đến đây 3 ngày bảo vệ khu Hoàng cung và các địa điểm quan trọng cho biết: “Nước ngập từ 2 ngày trước và đang tiếp tục từ từ dâng cao. Sáng 29/10, triều cường cao nhất là 2,5m, hiện mực nước khoảng 2,2m và sẽ còn tiếp tục dâng cao cho đến đỉnh điểm. Đoạn đường này chỉ có lối thoát nước duy nhất là theo đường cống. Khi nước thoát theo đường cống gặp triều cường lên cao nó lại quay trở lại tràn ra đường".
Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt FROC của Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch sơ tán dân thủ đô Bangkok tránh lũ. Theo đó sẽ sơ tán 380.000 người ở 25 quận đi tránh lũ ở 8 tỉnh, chuẩn bị 3.000 xe ô tô chở số người này. FROC cũng phải chuyển trụ sở làm việc tại sân bay Domuaeng do nước ở đây ngày càng cao, điện nước bị cắt, trên 90% sân bay bị ngập. Tòa nhà Chính phủ được bảo vệ khỏi dòng nước lũ lụt bằng các bao cát. Thủ tướng Yingluck chỉ đạo chuyển cuộc họp nội các ngày 1/11 từ sân bay Donmuaeng về tòa nhà Chính phủ.
Ngày 29/10, trả lời phóng viên báo chí về tình hình lũ lụt, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết, khối nước từ thượng nguồn đổ về ít hơn so với dự báo. Bà tin tưởng trong 1 -2 ngày tới tình hình sẽ sáng sủa. Tuy nhiên bà Yingluck kêu gọi người dân không chủ quan, theo dõi sát sao tình hình triều cường để có biện pháp đối phó.
Lũ lụt nhiều tháng qua, nhất là lũ lụt ở thủ đô Bangkok kéo nền kinh tế Thái Lan đi xuống. Theo ngân hàng quốc gia Thái Lan, GDP quý 4 sẽ âm 1,9% và cả năm GDP của Thái Lan sẽ là 2,6%. Người dân Thái Lan rút tiền mặt tăng gấp 4 lần ngày thường do nhu cầu mua hàng hóa thiết yếu, đồ dùng cần thiết phục vụ lũ lụt. Giá một số mặt hàng tiêu dùng của Thái Lan tăng chóng mặt; một quả trứng gà tăng từ 3 baht thành 8 baht (khoảng 5.600 VNĐ)./.
