Bangkok thêm khó khăn với triều cường
Theo Cục Thủy văn Hải quân Thái Lan, khoảng 19h ngày 26/10 nước sông Chao Phraya dâng cao hơn mực nước biển trung bình 1,86m, gây ngập lụt một số khu vực dân cư ven sông.
>> Nước lũ tràn về Thủ đô của Thái Lan
Chiều tối 26/10, triều cường làm nước sông Chao Phraya tràn bờ gây ngập lụt bến đỗ tàu thủy Siriraj và chợ Wanglang ven sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok.
Chính quyền thủ đô Bangkok cho biết đã sẵn sàng đối phó với lụt lội trong 2 ngày 26 và 27/10 khi triều cường lên đến đỉnh. Đê dọc sông Chao Phraya được kè thêm bằng hàng trăm nghìn bao cát và bố trí hai máy bơm lớn, mỗi máy có khả năng bơm thoát nước 1m3/giây.
Từ ngày 10/10 đến nay, đã có 32 tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt, 56 người thiệt mạng. Lũ lụt ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống người dân, cũng như nền kinh tế đất nước. Hơn 300 nhà máy phải ngừng hoạt động, gây thiệt hại 100 triệu bath.
Theo Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh Thái Lan- Trung Quốc, ông Wichit Prakopkoson, trong tháng 11, khoảng 20% khách du lịch Trung Quốc hủy đi du lịch Thái Lan, gây thiệt hại khoảng 300 triệu bath. Giá cả các mặt hàng lương thực tăng cao sau lũ, đặc biệt là giá rau quả tăng 20%. Theo dự báo của các cơ quan chức năng Thái Lan, sau lũ lụt năng suất rau quả sẽ giảm 30%.
Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ngày 26/10, Nội các Thái Lan thông qua ngân sách 2,9 tỉ bath trợ giúp cho 580.000 gia đình bị lũ lụt và 308 triệu bạt mua tàu thuyền và dụng cụ thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân vùng lụt./.