Bangkok vẫn chưa hết bất ổn

Tình hình Thái Lan gia tăng bất ổn sau khi xảy ra thêm 2 vụ nổ tại Bộ Y tế.

>> Thái Lan kéo dài thời gian áp dụng Luật An ninh nội địa

Khoảng 14h35’ ngày 23/3, liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ tại khu vực để xe gần Cục Sức khỏe tâm lý - Bộ Y tế Thái Lan, cách nơi họp nội các 1km. Vụ nổ làm vỡ kính 3 xe ôtô, mảnh đạn làm thân xe có nhiều vết lỗ chỗ. Hiện chưa có thông tin về thương vong. 2 vụ nổ xảy ra sau khi phiên họp Nội các kết thúc và Thủ tướng Abhisit đã ra khỏi Bộ Y tế.  

Chỉ huy cảnh sát khu vực 1 Bangkok cho rằng, đây là loại đạn M79, tầm hoạt động trong vòng bán kính 400m và được bắn từ đường cao tốc.

Như vậy, từ ngày 14/3 đến nay, kể từ khi Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) tiến hành đại biểu tình, Bangkok đã xảy ra 5 vụ nổ tại các địa điểm quan trọng. 3 vụ trước xảy ra tại Trung đoàn bộ binh số 11, ngõ 23 đường Lad Phrao và bên cạnh Bộ Quốc phòng.

An ninh được thắt chặt trước phiên họp Quốc hội ngày 24/3, thảo luận về khủng hoảng chính trị hiện nay.

Quân đội và cảnh sát được tăng cường tối đa đảm bảo an ninh khu vực quanh tòa nhà Quốc hội, chuẩn bị đối phó nếu lực lượng Áo đỏ biểu tình. 23 đại đội cảnh sát được điều động đến gìn giữ trật tự an toàn bên ngoài và bên trong tòa nhà Quốc hội, phối hợp với lực lượng quân đội cùng với và các phương tiện khác như: xe cứu hỏa, xe cấp cứu, hàng rào thép gai…

Trung tâm Gìn giữ trật tự an toàn của Chính phủ Thái Lan đã ra 2 bản thông báo. Bản thứ nhất: cấm người và phương tiện ra vào 8 tuyến đường xung quanh tòa nhà Quốc hội. Bản thứ 2: cấm người dân nói chung, và nhóm người có hành vi có thể gây ra bạo lực, phá hoại tài sản, tính mạng của người dân hay của Nhà nước ra vào khu vực tòa nhà Quốc hội.

Phản ứng trước các biện pháp thắt chặt an ninh của Chính phủ trước phiên họp Quốc hội ngày 24/3, lãnh đạo chủ chốt phe Áo đỏ khẳng định, không bao vây tòa nhà Quốc hội, tuân thủ nguyên tắc biểu tình hòa bình. Lãnh đạo của Áo đỏ cho rằng, việc thắt chặt an ninh này là quá lo xa.

Ngày 23/3, phe Áo đỏ vẫn tiếp tục các hoạt động biểu tình lưu động. Đoàn người do ông Wenh Tochirakan, một trong những lãnh đạo Áo đỏ dẫn đầu lưu động trên toàn thủ đô Bangkok, phát 500.000 khẩu hiệu vận động giải tán Hạ viện.

Bên cạnh đó, xuất hiện một động thái mới: Tại sân khấu Phàn-phá-li-lát, hầu hết hạ nghị sĩ đảng đối lập Vì nước Thái lên sâu khấu tuyên bố ủng hộ phương hướng biểu tình của Áo đỏ.  Đoàn sư sãi thuộc Tổ chức Sư sãi đoàn kết đã lên sân khấu đọc thư ngỏ, xin phép đi khất thực kêu gọi Chính phủ không ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp. Thư ngỏ cho rằng, nếu Chính phủ ban bố Luật này, 30.000 sư sãi sẽ tham gia biểu tình.

Theo thống kê của Trung tâm Gìn giữ trật tự an toàn của Chính phủ, từ ngày 11-23/3, số lượng người biểu tình ngày cao nhất khoảng 80.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.