Báo Anh: Sự sụp đổ của GM là tất yếu
Vấn đề chủ yếu mà các nhà sản xuất ô tô Mỹ đối mặt là sản phẩm tạo ra có chi phí quá cao, tiêu tốn năng lượng và độ bền không đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.
Trong suốt hơn một thế kỷ, tập đoàn sản xuất ô tô General Motors là một phần của sức mạnh Mỹ. Song, tất cả đã khép lại khi đế chế này đệ đơn xin bảo hộ phá sản.
Tờ "Thời báo" của Anh hôm 2/6 nhận định, đây là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử công nghiệp Mỹ, phản ánh một ngành chế tạo xe hơi kém hiệu quả, chi phí quá cao và quản lý yếu kém trong một thời gian dài.
Theo tờ "Thời báo", kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái sâu, nhưng không phải là nguyên nhân chính khiến General Motors sụp đổ. Vấn đề chủ yếu mà các nhà sản xuất ô tô Mỹ đối mặt là sản phẩm tạo ra có chi phí quá cao, tiêu tốn năng lượng và độ bền không đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, từ lâu, các nhà sản xuất ô tô châu Á tung ra các loại xe nhỏ hơn và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với thị trường, còn các công ty ô tô Mỹ vẫn kiên trì với các loại xe thể thao cồng kềnh. Đến năm ngoái, General Motors mới phản ứng bằng cách đóng cửa 4 nhà máy sản xuất xe thể thao đa dụng, một hành động được coi là quá chậm.
Thất bại của General Motors phản ánh câu chuyện của một công ty phớt lờ các nguyên tắc của thị trường và không thể kiểm soát chi phí. Ban giám đốc của General Motors giờ đây phải ngồi tính toán lại cách thức để thúc đẩy lợi nhuận, nếu không, tập đoàn này sẽ không bao giờ có thể thành công hoặc xứng đáng được cứu vớt./.