Báo chí phương Tây đánh giá chính quyền mới ở Ukraine

Với 242/450 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine ngày 11/3 phê chuẩn quyết định của tân Tổng thống nước này Yanukovich đề cử ông Azarov, 62 tuổi, làm Thủ tướng mới.

Ngoài việc phê chuẩn thủ tướng mới, Quốc hội cũng phê chuẩn toàn bộ thành phần nội các mới. Điều đáng ngạc nhiên là Đại sứ Ukraine tại Nga Grishenco, một nhân vật thân phương Tây, được cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong nội các có xu hướng thân Nga. Động thái này nhận được những đánh giá khác nhau của dư luận báo chí phương Tây.

Tờ Người Bảo vệ (của Anh) sau khi đề cập diễn biến trên chính trường Ukraine viết: việc Tổng thống Ukraine Yanukovich hình thành chính phủ mới và bổ nhiệm ông Azarov, một đồng minh thân cận làm thủ tướng cho thấy, “Chính quyền mới của Ukraine đóng chiếc đinh cuối cùng lên nắp quan tài “Cách mạng Cam”. Tờ báo còn trích dẫn lời của một quan chức Ukraine dấu tên nêu rõ: cũng giống như thủ tướng Anh Brown, tân Thủ tướng Ukraine có dáng vẻ trầm tính và hướng chống thói nửa vời. Chính con người như vậy cần thiết vào lúc này.

Một tờ báo khác cũng của Anh, tờ Thời báo tài chính viết: Tương lai của Ukraine hiện nhìn thấy có phần bớt u ám hơn. Các nhà đầu tư yên tâm hơn trước những dấu hiệu ổn định về chính trị. Chính phủ mới được hình thành dựa trên sự phê chuẩn của phần lớn đại biểu quốc hội. Điều này dẫn tới việc thông qua ngân sách 2010 và dẫn tới việc giải ngân các khoản tín dụng của Quỹ Tiền tệ quốc tế. Tuy nhiên vẫn có những cản trở tiềm ẩn, trong đó có việc Tổng thống Yanukovich trước bầu cử hứa hẹn nâng lương và hưu trí, trong khi điều này lại ngược với chương trình của Quỹ tiền tệ quốc tế  cần “thắt lưng buộc bụng”. Tuy nhiên tân Thủ tướng Azarov cho biết, trong các cuộc đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ cố gắng đạt được việc nới lỏng những điều kiện và gia tăng tín dụng”.

Tờ Tạp chí Phố Wall (Mỹ) viết: “Việc đề cử ông Azarov làm Thủ tướng đã giúp Tổng thống Yanukovich cân đối những quan hệ Đông Tây và phát triển quan hệ với Nga. Ông Azarov tuyên bố chính phủ soạn thảo ngân sách thực tế của năm 2010 và đảm bảo cân nhắc những cam kết trước Quỹ tiên tệ quốc tế. Tuy nhiên, cũng giống như tờ Thời báo Tài chính của Anh, tờ báo này trích dẫn những lo ngại trước việc Tổng thống Yanukovich hứa hẹn tăng lương và hưu trí, trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị cho là “tan nát”. Báo  El Mundo của Tây Ban Nha có bài viết về tình hình chính trị Ukraine, đồng thời nêu rõ: Tổng thống mới của Ukraine Yanukovich đã củng cố được vị trí của mình sau khi đạt được sự phê chuẩn của Quốc hội đối với thủ tướng Azarov. Với việc lựa chọn này, tại Ukraine sẽ hoàn tất bước ngoặt chính trị, làm thay đổi thời kỳ vô chính phủ do cuộc “cách mạng Cam” mang lại.

Báo Die Presse, một trong những tờ báo lớn ở thủ đô Vienna của Áo đánh giá, những biến đổi ở Ukraine là “sự hoà âm mới trong giới thượng lưu Ukraine”. Suốt mấy năm qua, Ukraine luôn rối loạn bởi những mâu thuẫn giữa tổng thống và thủ tướng. Bây giờ Tổng thống Yanukovich đã đề cử và được phê chuẩn một đồng minh thân cận vào chức Thủ tướng. Như vậy là lãnh đạo cấp cao đã có cùng chung ý chí. Tuy nhiên tờ báo cũng cho biết, các chuyên gia và các nhà đầu tư đón nhận sự kiện này một cách lạc quan thận trọng và bày tỏ hy vọng, sự đồng thuận giữa tổng thống và thủ tướng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đất nước Ukraine vượt qua khủng hoảng./.                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.