Bạo động dấy lên ở Đức

Cảnh sát khẳng định, không có bất cứ sự liên hệ nào giữa các vụ bạo động ở Anh và Đức.

Chỉ trong đêm 17 và ngày 18/8 có thêm 9 xe ô tô nữa bị đốt cháy tại các khu dân cư ở thủ đô Berlin, Đức.

Đây là vụ đốt phá xe mới nhất trong hàng loạt các vụ đốt phá xe cố ý đang diễn ra ở Đức trong những ngày qua. Trước đó, chỉ trong vòng ba ngày qua, có gần 40 xe ô tô ở thủ đô Berlin đã bị đốt cháy.

Theo nhà chức trách, một nhóm người đứng đằng sau và hơn 100 người khác cũng có liên quan gián tiếp đến các vụ đốt phá ô tô này. Cảnh sát đã đề nghị khoản tiền thưởng trị giá 5.000 euro, tương đương hơn 7.000 USD cho ai giúp cảnh sát lần ra đầu mối các vụ tấn công này. Cảnh sát đã phải huy động một máy bay trực thăng sử dụng camera nhiệt lượn quanh thành phố để thị sát.

Trước đây, các vụ tấn công cố ý kiểu này nhằm vào các siêu xe thường diễn ra về đêm diễn ra ở thủ đô Berlin và thành phố Humburg  và được nhà chức trách Đức quy kết cho các phần tử cực đoan cánh tả thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của cảnh sát, các vụ tấn công gần đây chỉ đơn thuần liên quan đến mục đích đốt phá.

Trong nhiều năm gần đây, các vụ tấn công kiểu này không còn gì là mới ở Đức. Tuy nhiên, chúng lại diễn ra trong bối cảnh các vụ bạo động ở Anh đang lan rộng dù cảnh sát Đức đã khẳng định rằng, không có bất cứ sự liên hệ nào giữa các vụ bạo động ở Anh và Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.