Bão Irene đã yếu đi song vẫn rất nguy hiểm

Siêu bão Irene đã được hạ xuống mức 1, mức thấp nhất trong thang cấp độ bão 5 bậc của Mỹ, tuy nhiên điều này không có nghĩa là nó sẽ không còn nguy hiểm

Siêu bão Irene đang quét qua hàng loạt các bang đông đúc dân cư dọc bờ biển phía Đông của nước Mỹ và tiến thẳng đến New York, trung tâm tài chính và là một trong những thành phố quan trọng nhất của nước Mỹ.

Quan chức Mỹ ngày 27/8 cho biết, siêu bão Irine đã yếu đi song vẫn rất mạnh và là mối đe dọa đối với sinh mạng của người dân vũng bão đi qua.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) Graig Fugate ngày 27/8 cho biết, bão Irene đã được hạ xuống mức 1, mức thấp nhất trong thang cấp độ bão 5 bậc của Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Graig Fugate, điều này không có nghĩa là cơn bão sẽ không còn nguy hiểm vì lượng mưa thậm chí có thể nhiều hơn, gây lụt lội nghiêm trọng, kéo theo tình trạng ngắt điện.

Ảnh mô phỏng đường đi của bão Irene

Trước tình hình bão còn nhiều diễn biến phức tạp và rút kinh nghiệm từ cơn bão Catrina năm 2005, Tổng thống Barack Obama ngày 27/8 tổ chức 1 cuộc họp khẩn với ông Graig Fugate và Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano để bàn về các biện pháp ứng phó. Tổng thống Obama cho biết: “Tiếp theo sẽ là 72 tiếng đồng hồ rất dài và rất nhiều gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Điều lớn nhất mà tôi quan tâm lúc này là lụt lội và điện nước. Cơn bão sẽ có thể ảnh hưởng tới nhiều bang và trong nhiều ngày, thậm chí có thể là lâu hơn, phụ thuộc vào diễn biến của cơn bão. Vì vậy chúng ta phải sẵn sàng cho công tác ứng phó khắc phụ hậu quả của bão”.

Sức gió tối đa của bão Irine đo được chiều tối 27/8 tại bang North Carolina lên đến 190 km/h, kèm theo mưa lớn. Ngập lụt tại 2 bang North Carolina và Virginia khiến nhất 300 người phải sống trong cảnh không có điện. Đến nay đã có ít nhất 4 người tại 2 bang này thiệt mạng vì cơn bão Irine. Thống đốc bang Virginia Bob McDonell cho biết: “Điều duy nhất thay đổi theo hướng tích cực lúc này là tốc độ gió đã giảm. Song mưa lại nhiều hơn từ 15 đến 25cm. Tốc độ gió của cơn bão sẽ tiếp tục duy trì trong vòng 5 đến 7 giờ đồng hồ nữa. Đã có nhiêu thiệt hại, cây đổ và điện bị ngắt. Tôi nghĩ tốc độ gió lúc này phải lên đến 160 km/h”.

Siêu bão Irene sẽ đổ bộ vào New York rạng sáng 28/8 theo giờ địa phương. Mặc dù bão đã yếu đi nhưng các nhà chức trách thành phố New York vẫn không loại trừ khả năng người dân thành phố này phải di tản. Sân bay và các ga tàu điện ngầm tại đây đã ngừng hoạt động tạm thời. Các cây cầu cũng sẽ bị đóng cửa nếu tốc độ gió lớn hơn 100 km/h.

Quan chức thành phố New York cũng cảnh báo có thể xảy ra mất điện do ngập lụt, đặc biệt là cộng hưởng từ thủy triều ảnh hưởng đến thành phố cảng này. Thị trưởng thành phố New York đã kêu gọi khoảng 370.000 người dân di tản để tránh bão. Tuy nhiên, người dân New York lại tỏ ra khá bình tĩnh trước tình tình hiện nay. Một người dân tại Quảng trường Thời Đại của New York cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói siêu bão ập tới New York. Tôi từng sống ở Miami, nơi thường xuyên xảy ra bão nên đã quen với nó. Nhưng tôi cũng không biết nếu bão ập vào New York thì sẽ như thế nào. Hy vọng không có gì lớn, chỉ là chút mưa và gió, tôi đoán thế”.

Trước khi ập vào nước Mỹ, bão Irene đã tàn phá Bahamas, Cộng hòa Dominican và Puerto Rico. Bão Irine từng mạnh lên mức 3 rồi suy yếu xuống mức 1. Tuy nhiên, trong lịch sử thiên tai nước Mỹ, bão Catrina năm 2005 – một trong những thiên tai tồi tệ và tốn kém nhất của nước Mỹ cũng chỉ ở mức 1, thậm chí suy yếu thành bão nhiệt đới. Bão Catrina gây thiệt hại nghiêm trọng do lượng mưa lớn, gây ngập lụt trầm trọng, làm 12 người chết, khiến hơn 1 triệu hộ gia đình bị ngắt điện và thiệt hại lên đến 2 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.