Bạo loạn bùng phát, Tổng thống Kazakhstan cầu cứu liên minh quân sự do Nga dẫn đầu

VOV.VN - Tổng thống Tokayev kêu gọi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) hỗ trợ Kazakhstan vượt qua “mối đe dọa khủng bố này”.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã kêu gọi sự hỗ trợ của liên minh quân sự do Nga dẫn đầu khi ông ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và chấp nhận để chính phủ từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát rộng rãi trên toàn quốc nhằm phản đối sự gia tăng giá khí đốt hóa lỏng.

Biểu tình tại Kazakhstan. Video: The Telegraph

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ngày 5/1, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev quy trách nhiệm cho “những kẻ khủng bố” được sự hậu thuẫn của một số thế lực quốc tế đã gây ra làn sóng biểu tình bạo lực làm rung chuyển quốc gia này. Ông kêu gọi người đứng đầu các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) – một liên minh quân sự gồm 6 nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia và Kyrgyzstan hỗ trợ Kazakhstan vượt qua “mối đe dọa khủng bố này”.

Sau cuộc điện đàm với ông Tokayev ngày 5/1, Thủ tướng Nikol Pashinyan của Armenia – nước đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của CSTO cho biết: “Trước lời kêu gọi của Tổng thống Tokayev mong đợi CSTO hỗ trợ để ổn định tình hình ở Kazakhstan, với tư cách là chủ tịch CSTO, tôi đang bắt đầu tham vấn với các nhà lãnh đạo của những nước thành viên trong khối”.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cho biết, Moscow đang “theo dõi sát sao tình hình tại nước láng giềng anh em”, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình trong khuôn khổ Hiến pháp và luật pháp, cùng nhau đối thoại, không gây bạo loạn trên đường phố hoặc vi phạm pháp luật”. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các biện pháp mà ông Tokayev thực hiện cho đến nay nhằm ổn định tình hình đã giải quyết kịp thời các vấn đề hiện có, trong đó có cả những yêu cầu của người biểu tình. "Chúng tôi hy vọng tình hình tại đất nước có quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ đồng minh với Nga sẽ ổn định trong thời gian sớm nhất”.

Tình hình tại Kazakhstan đã leo thang căng thẳng vào cuối tuần qua khi giá xăng đột ngột tăng cao phi mã khiến nhiều người biểu tình phản đối tại những thành phố lớn, trong đó có  Almaty – thành phố đông dân nhất của đất nước. Truyền thống Nga đưa tin, nhiều người biểu tình trang bị súng trường và lựu đạn đã tấn công dinh thự của Tổng thống Tokayev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kazakhstan áp dụng tình trạng khẩn cấp trên cả nước
Kazakhstan áp dụng tình trạng khẩn cấp trên cả nước

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình tiếp tục bất ổn do các cuộc biểu tình phản đối giá nhiêu liệu tăng hai lần dẫn đến bạo loạn tại nhiều thành phố. Kazakhstan đã phải áp dụng tình trạng khẩn cấp trên cả nước.

Kazakhstan áp dụng tình trạng khẩn cấp trên cả nước

Kazakhstan áp dụng tình trạng khẩn cấp trên cả nước

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình tiếp tục bất ổn do các cuộc biểu tình phản đối giá nhiêu liệu tăng hai lần dẫn đến bạo loạn tại nhiều thành phố. Kazakhstan đã phải áp dụng tình trạng khẩn cấp trên cả nước.

Điện Kremlin cảnh báo các nước không can thiệp vào tình hình nội bộ của Kazakhstan
Điện Kremlin cảnh báo các nước không can thiệp vào tình hình nội bộ của Kazakhstan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang theo dõi sát tình hình Kazakhstan và tin tưởng việc “bình thường hóa” sẽ được thiết lập lại trong thời gian sớm nhất.

Điện Kremlin cảnh báo các nước không can thiệp vào tình hình nội bộ của Kazakhstan

Điện Kremlin cảnh báo các nước không can thiệp vào tình hình nội bộ của Kazakhstan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang theo dõi sát tình hình Kazakhstan và tin tưởng việc “bình thường hóa” sẽ được thiết lập lại trong thời gian sớm nhất.

Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan
Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã quyết định cử lực lượng gìn giữ hoà bình đến Kazakhstan theo đề nghị của Tổng thống nước này để ổn định tình hình.

Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan

Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã quyết định cử lực lượng gìn giữ hoà bình đến Kazakhstan theo đề nghị của Tổng thống nước này để ổn định tình hình.