Bạo loạn gây chết người tại nhà tù ở Myanmar

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar ngày 7/1 xác nhận, một tù nhân thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau khi bạo loạn xảy ra tại một nhà tù ở phía tây thành phố Yangon.

Trong một thông báo với truyền thông địa phương, chính quyền quân sự Myanmar cho biết, cuộc bạo loạn nổ ra sau khi lính gác tịch thu điện thoại di động của một tù nhân vào tối 5/1 và áp dụng biện pháp kỷ luật. Khoảng 70 tù nhân đã trốn thoát khỏi phòng giam và phá hoại tài sản vào sáng 6/1.

Các tù nhân sử dụng gậy, gạch và các mảnh xi măng để tấn công lực lượng an ninh. Giới chức đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng các cuộc đàm phán thất bại khiến họ phải nổ súng để giải tán đám đông và kiểm soát cuộc bạo loạn.

Thông báo cho biết một tù nhân đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn, 63 tù nhân khác cùng 2 cảnh sát và 9 lính gác bị thương.

Tuần trước, chính quyền quân sự Myanmar đã ân xá cho hơn 7.000 tù nhân nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Myanmar (4/1/1948-4/1/2023).

Tháng 11/2022, nhân dịp kỉ niệm ngày phong trào biểu tình chống thực dân Anh của sinh viên Myanmar, chính quyền quân sự Myanmar cũng đã ân xá cho khoảng 6.000 tù nhân, trong đó có một số cựu quan chức phe đối lập, nghệ sỹ nổi tiếng và 4 công dân nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo loạn trong nhà tù ở Ecuador khiến ít nhất 5 người chết
Bạo loạn trong nhà tù ở Ecuador khiến ít nhất 5 người chết

VOV.VN - Nhà chức trách Ecuador hôm qua (6/10) thông báo, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa các tù nhân, xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Guayaquil của nước này trước đó một ngày.

Bạo loạn trong nhà tù ở Ecuador khiến ít nhất 5 người chết

Bạo loạn trong nhà tù ở Ecuador khiến ít nhất 5 người chết

VOV.VN - Nhà chức trách Ecuador hôm qua (6/10) thông báo, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa các tù nhân, xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Guayaquil của nước này trước đó một ngày.

Bạo loạn tại nhà tù ở Thái Lan do bùng phát dịch Covid-19
Bạo loạn tại nhà tù ở Thái Lan do bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Các phạm nhân tại một nhà tù tại tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan đã gây ra một cuộc bạo động và đốt phá trại giam nhằm vượt ngục khi có tới 300 người tại đây mắc Covid-19. 

Bạo loạn tại nhà tù ở Thái Lan do bùng phát dịch Covid-19

Bạo loạn tại nhà tù ở Thái Lan do bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Các phạm nhân tại một nhà tù tại tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan đã gây ra một cuộc bạo động và đốt phá trại giam nhằm vượt ngục khi có tới 300 người tại đây mắc Covid-19. 

25 người thiệt mạng, hơn 400 tù nhân trốn thoát trong Bạo loạn nhà tù ở Haiti
25 người thiệt mạng, hơn 400 tù nhân trốn thoát trong Bạo loạn nhà tù ở Haiti

VOV.VN - Ít nhất khoảng 25 người đã thiệt mạng, bao gồm cả giám đốc nhà tù và hơn 400 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù tại thủ đô Port-au-Prince ở Haiti trong một vụ bạo loạn xảy ra đêm hôm 26/2 vừa qua.

25 người thiệt mạng, hơn 400 tù nhân trốn thoát trong Bạo loạn nhà tù ở Haiti

25 người thiệt mạng, hơn 400 tù nhân trốn thoát trong Bạo loạn nhà tù ở Haiti

VOV.VN - Ít nhất khoảng 25 người đã thiệt mạng, bao gồm cả giám đốc nhà tù và hơn 400 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù tại thủ đô Port-au-Prince ở Haiti trong một vụ bạo loạn xảy ra đêm hôm 26/2 vừa qua.