Bạo lực cản trở tiến trình hoà bình ở Syria

Dù chưa có kết quả chính thức, nhưng sự thất bại dường như đã được báo trước khi phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử và xung đột vẫn tiếp diễn

Tối 7/5, cuộc bầu cử quốc hội đa đảng đầu tiên tại Syria kể từ khi đảng Baath cầm quyền đã khép lại không thành công như mong đợi của chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad. Từ việc sửa đổi hiến pháp để tăng cường tính dân chủ trong hệ thống chính trị đến tham gia thỏa thuận ngừng bắn và những nỗ lực tổ chức bầu cử đúng thời hạn của Chính phủ Syria đều coi như “đổ sông đổ bể” khi bạo lực vẫn là “chướng ngại vật” lớn nhất trên con đường đi đến hòa bình, ổn định của đất nước Syria.

Bất chấp việc chính phủ và phe đối lập đã ký vào thỏa thuận ngừng bắn từ giữa tháng 4, xung đột giữa binh lính và phe đối lập vẫn tiếp diễn ở xung quanh thủ đô Damascus, điểm nóng Hama và một số tỉnh phía Bắc Syria trong ngày bầu cử. Điều này trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố của Ủy ban Bầu cử tối cao Syria rằng tiến trình bầu cử diễn ra “bình thường và lặng lẽ”.

Xếp hàng bầu cử ở một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Damascus (Ảnh: AFP)
Phát biểu hôm 7/5 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng Thư ký Ban Ki-moon thay mặt cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Syria. Ông Ban Ki-moon cho biết, ưu tiên lúc này của Liên Hợp Quốc là cử phái bộ gồm 300 quan sát viên đến quốc gia Trung Đông này càng sớm càng tốt để giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn của các bên: “Tôi hy vọng, việc triển khai quan sát viên đến Syria sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát lệnh ngừng bắn, đảm bảo rằng bạo lực sẽ chấm dứt để đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan có thể khởi động các cuộc đối thoại chính trị”.

Dù chưa có kết quả chính thức, nhưng sự thất bại dường như đã được báo trước khi phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử và xung đột vẫn tiếp diễn. Phe đối lập cáo buộc rằng, một số ứng cử viên đã phải bỏ cuộc trước sức ép và sự đe dọa của chính quyền quân sự. Người phát ngôn của phe đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) Mohammad Sarmini cho biết: “Qua việc tẩy chay cuộc bầu cử này, chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng chúng tôi phản đối những gì đang diễn ra. Chúng tôi muốn xác định rõ mục tiêu phát triển là tạo ra những thay đổi dân chủ để mọi người có thể chọn ra đại diện cho mình thay vì để cho chính quyền chỉ chọn người hợp tác với họ”.

Tuy nhiên, thực tế, hành động tẩy chay cuộc bầu cử này không phải là cách thức hợp lý để thúc đẩy dân chủ ở Syria, bởi dù còn nhiều lời chỉ trích nhưng cuộc bầu cử Quốc hội đa đảng đầu tiên tại Syria trong 40 năm qua chính là bước khởi đầu cho tiến trình chính trị tự do và công bằng hơn tại quốc gia Trung Đông này.

Một cử tri tham gia bỏ phiếu nói: “Với tất cả những gì mà đất nước này đã trải qua, mọi người dân đều phải có trách nhiệm đi bầu cử. Đây là quyền và nghĩa vụ của mọi người vậy thì tại sao chúng ta lại từ chối điều đó. Chính tình hình hiện nay đòi hỏi chúng ta phải đi bầu vì lợi ích của đất nước này”.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, dù các đảng phái mới có thành công trong cuộc bầu cử quốc hội lần này thì điều đó cũng chưa thể ngay lập tức tạo ra bước ngoặt chính trị tại Syria, bởi họ chỉ chiếm thiểu số. Tuy nhiên bất cứ cuộc cải cách chính trị nào cũng cần trải qua những qui trình dân chủ như vậy./.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.