Bạo lực gia tăng tại Afghanistan sau vụ lính Mỹ đốt kinh Koran
Các cuộc biểu tình kèm theo đốt phá tài sản đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng kể từ khi lính Mỹ đốt kinh Koran cho đến nay.
- Tổng thống Mỹ xin lỗi về vụ đốt kinh Koran
- Taliban kêu gọi tấn công trả đũa việc đốt kinh Koran
- NATO điều tra về vụ đốt kinh Koran
Bộ Nội vụ Afghanistan vừa cho biết, chiều 25/2, có 9 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình của người dân chống lại việc quân đội Mỹ đốt kinh Koran. Trong số thương vong trên có 1 cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương.
![]() |
| Một chiếc xe cảnh sát bị bốc cháy tại Herat, phía tây Afghanistan vào ngày 24/2 (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Các cuộc biểu tình của người dân Afghanistan cũng được tổ chức rộng khắp tại 13 huyện, thị của thủ đô Kabul, đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng (trong đó có 2 lính Mỹ) kể từ hôm Thứ Ba (21/2) lính Mỹ thực hiện hành vi đốt kinh Koran.
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã gửi thư xin lỗi tới Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về vụ việc lính Mỹ đốt kinh Koran.
Trước những cuộc biểu tình đang lan rộng, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng đã kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, tránh để xảy ra những cuộc bạo lực gây thương vong./.
