Bạo lực gia tăng tại Honduras
Ngày 27/2, hàng nghìn người Honduras ở thành phố phía Bắc San Pedro Sula xuống đường biểu tình chống lại tình trạng bạo lực ở nước này.
Người dân mặc những bộ trang phục màu trắng, tượng trưng cho sự hòa bình, mong muốn chính quyền cải thiện tình trạng an ninh trật tự công cộng, lập lại trật tự an toàn xã hội.
Cùng với hai nước láng giềng El Salvado và Guatemala, Honduras là một trong những quốc gia có tình trạng bạo lực lớn nhất thế giới.
Năm 2010, khi nhậm chức, Tổng thống Porfirio Lobo cam kết sẽ cải thiện tình hình an ninh xã hội của nước, nhưng thực tế, tình trạng bạo lực, đặc biệt là tội sát nhân vẫn tiếp tục gia tăng. Tính trung bình, có 15 vụ giết người/ngày ở quốc gia có dân số 7,5 triệu người.
Người ta cho rằng, tình trạng bạo lực ở Honduras gia tăng là do sự hoành hành của băng đảng buôn bán ma tuý Maras. Chúng có hàng nghìn thành viên và hoạt động rộng khắp ở Trung Mỹ và cả nước Mỹ.
Băng đảng này còn liên kết với các nhóm xã hội đen người Mexico hình thành các đường dây buôn ma túy với các trang thiết bị hiện đại như: tàu cao tốc, máy bay thể thao, thậm chí là tàu ngầm./.