Bạo lực giữa Israel và Palestine tiếp diễn tại Al-Aqsa, HĐBA họp khẩn

VOV.VN - Ngày 19/4, căng thẳng giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ tư liên tiếp ở quanh khu vực Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa khiến hàng chục người bị thương. Trước tình hình leo thang xung đột tại điểm nóng khu vực thánh địa Jerusalem, dự kiến hôm nay Hội đồng bảo an nhóm họp.

Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc họp kín này do Trung Quốc, Pháp, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Na Uy và Ireland đề xuất sau khi bạo lực xảy ra trong những ngày vừa qua ở khu vực đền thờ Al-Aqsa vốn là nơi linh thiêng đối với cả người Do Thái cũng như người Hồi giáo. 

Các vụ đụng độ xảy ra đúng vào thời điểm đang diễn ra Lễ quá hải (Passover) của người Do Thái, Lễ Phục sinh của Cơ đốc giáo đồng thời cũng là lúc người Hồi giáo đang thực hành tháng lễ Ramadan. Ước tính có hàng chục nghìn tín đồ thuộc cả ba tôn giáo đổ về khu vực Thành cổ Jerusalem những ngày qua. Các vụ xô xát giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel rộ lên, đỉnh điểm là vụ xô xát nghiêm trọng trong nhiều giờ ngày 15/4, tại Khu phức hợp đền thờ Al-Aqsa, còn gọi là Núi Đền theo cách gọi của người Do thái. 

Mới nhất, trong ngày 18/4, lực lượng Israel đã sử dụng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông người Palestine tụ tập khiến hàng chục người bị thương.

Một người Palestine cho biết: “Lực lượng an ninh Israel đã tấn công cả người lớn tuổi và thanh niên. Có rất nhiều người bị thương, họ bắn đạn thật vào trong khuôn viên Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa đồng thời đánh đập mọi người, kể cả nhân viên y tế”.

Cộng đồng quốc tế lên án tình trạng bạo lực, kêu gọi các bên kiềm chế, khôi phục ổn định. Trong tuyên bố mới nhất vào hôm qua, Mỹ kêu gọi cả Israel và Palestine không để bạo lực leo thang.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại về bạo lực gần đây tại  Khu phức hợp đền thờ Al-Aqsa hay Núi Đền tại Jerusalem và trên khắp Bờ Tây. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, để tránh các hành động và lời lẽ khiêu khích, đồng thời giữ nguyên hiện trạng lịch sử tại  Khu phức hợp đền thờ Al-Aqsa/Núi Đền. Chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi các quan chức Israel và Palestine hợp tác làm việc để giảm căng thẳng và đảm bảo an toàn cho mọi người”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói.

Trước đó, ngoại trưởng các nước châu Âu, gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italia ra tuyên bố chung lên án bạo lực tại Jerusalem. Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh sử dụng bạo lực dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cùng một loạt quốc gia khu vực như Saudi Arabia, Jordan và Ai Cập… đều đồng loạt lên tiếng chỉ trích tình trạng bạo lực ở khu phức hợp đền thờ Al-Aqsa đồng thời kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Những căng thẳng này đã tác động tới tình hình chính trị ở Israel. Đảng Hồi giáo Raam  trong chính phủ Israel đang yêu cầu xem xét lại tư cách trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Đảng này cho biết, sẽ chính thức từ bỏ liên minh nếu tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực tại Jerusalem. 

Liên minh cầm quyền hiện nắm giữ 60/120 ghế tại Quốc hội (Knesset). Do đó nước này có thể sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử mới nếu đảng Raam rời khỏi liên minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ tư liên tiếp
Căng thẳng giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ tư liên tiếp

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ tư liên tiếp ở quanh khu vực Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Căng thẳng giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ tư liên tiếp

Căng thẳng giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ tư liên tiếp

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ tư liên tiếp ở quanh khu vực Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Cảnh sát Israel và người Palestine đụng độ khiến 117 người bị thương
Cảnh sát Israel và người Palestine đụng độ khiến 117 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 117 người bị thương, vào sáng 15/4, trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine và cảnh sát Israel tại sân của Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. 

Cảnh sát Israel và người Palestine đụng độ khiến 117 người bị thương

Cảnh sát Israel và người Palestine đụng độ khiến 117 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 117 người bị thương, vào sáng 15/4, trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine và cảnh sát Israel tại sân của Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. 

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine
Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

VOV.VN - Hôm 28/3, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ, Israel, và 4 nước Arab (Ai Cập, Bahrain, UAE và Marốc) đã nhóm họp, để thúc đẩy các hợp tác đa phương trong các vấn đề của khu vực Trung Đông. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến vấn đề Iran và hòa bình cho cuộc xung đột Israel – Palestine.

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

VOV.VN - Hôm 28/3, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ, Israel, và 4 nước Arab (Ai Cập, Bahrain, UAE và Marốc) đã nhóm họp, để thúc đẩy các hợp tác đa phương trong các vấn đề của khu vực Trung Đông. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến vấn đề Iran và hòa bình cho cuộc xung đột Israel – Palestine.