Bạo lực leo thang tại Syria
Tổng thống Mỹ B. Obama đã lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực chống lại người biểu tình ở Syria.
Ngày 8/4, ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các cuộc biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn người tại nhiều thành phố ở Syria.
Các nhân chứng cho biết, xung đột nghiêm trọng nhất xảy ra tại thành phố Daraa, cách thủ đô Damacus khoảng 100 km về phía Nam, khi hàng nghìn người biểu tình xô xát với các lực lượng an ninh, làm 25 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.
Tại các thành phố Homs, Harasta, cũng đã xảy ra đụng độ giữa hàng nghìn người biểu tình, làm hàng trăm người thương vong. Riêng tại các thành phố Latakia, Banias và Qamishli, các cuộc biểu tình với sự tham gia của hơn 3.000 người diễn ra khá yên bình.
Trong khi đó, truyền hình Nhà nước Syria cho biết 19 cảnh sát và nhân viên an ninh đã thiệt mạng khi một số phần tử vũ trang bắn về phía lực lượng an ninh. Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ Syria công bố số người thương vong kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống Chính phủ, trong đó, cho rằng có các nhóm vũ trang đã trà trộn vào những người biểu tình để gây rối.
Bộ Nội vụ Syria đã cảnh báo các nhóm vũ trang có thể xả súng bừa bãi vào những người biểu tình và lực lượng cảnh sát, song khẳng định Chính phủ Syria sẽ không cho phép xảy ra lộn xộn giữa việc biểu tình hòa bình và các hành vi phá hoại gây bất hòa, đe dọa tới sự đoàn kết và gây bất ổn đất nước.
Cũng trong ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu, lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực chống lại người biểu tình ở Syria, đồng thời kêu gọi chính phủ Syria chấm dứt việc này.
Theo ông Obama, Chính phủ Syria đã không đáp ứng được những yêu cầu của người dân nước này, và những hành động bạo lực càng không phải là câu trả lời cho những yêu cầu đó.
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, đây là thời điểm mà Chính phủ Syria cần phải lắng nghe tiếng nói của người dân, và thực hiện những cải cách kinh tế và chính trị./.