Bạo lực phủ bóng đen lên cuộc bầu cử tại Iraq

Cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Iraq đã bị phủ bóng đen bởi 3 vụ tấn công bạo lực làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 48 người bị thương tại các địa điểm bầu cử trọng yếu.

Vụ đánh bom liều chết đầu tiên xảy ra tại một trường học được dùng làm điểm bỏ phiếu tại Mansur, phía Tây thủ đô Baghdad, làm ba binh lính thiệt mạng và 15 người bị thương. Vụ tấn công thứ hai xảy ra chỉ 45 phút sau đó tại một điểm bầu cử ở trung tâm Baghdad, làm 4 binh lính thiệt mạng và 10 người bị thương. Cùng ngày, 1 vụ nã cối đã làm 7 dân thường thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, và 23 người bị thương ở gần một điểm bầu cử sẽ mở trong ngày bầu cử chính thức 7/3 tới.

Các vụ đánh bom liều chết đã liên tục diễn ra, khiến nhiều người thương vong, trong thời gian gần đến ngày bầu cử 7/3 - Ảnh minh họa

Các vụ bạo lực đẫm máu xảy ra bất chấp các biện pháp an ninh đã được thắt chặt. Trước đó, thủ lĩnh của nhóm Al Qaeda tại Iraq, Abu Omar al-Baghdadi đe dọa phá vỡ cuộc bầu cử "bằng các biện pháp quân sự". Ngày 3/3 cũng đã xảy ra 3 vụ nổ bom liên tiếp làm ít nhất 32 người thiệt mạng tại thành phố Baquaba. Các quan chức Iraq cho rằng, phiến quân gây ra các vụ nổ trên nhằm ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử ngày 7/3 tới được xem là phép thử quan trọng đối với nền dân chủ của Iraq trước khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này. Theo giới phân tích, người Arab dòng Sunni được cho là sẽ "làm gió đổi chiều" trong cuộc bầu cử này thay vì tẩy chay nó như cuộc tổng tuyển cử năm 2005. Trong khi đó, dự kiến một người dòng Shiite sẽ giữ vị trí Thủ tướng.

**Ngày 4/3, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết, ông có khả năng sẽ đề nghị lực lượng quân sự Mỹ ở lại Iraq thêm một thời gian nữa.

Theo ông Maliki, việc đề xuất này phụ thuộc vào việc liệu quân đội và cảnh sát Iraq có đủ khả năng đối phó với những bất ổn an ninh trong nước hay không. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào sự phát triển của bối cảnh hiện nay, và những quy định trong Thỏa thuận khuôn khổ chiến lược giữa Mỹ và Iraq.

Trước đó, Mỹ lên kế hoạch rút tất cả lực lượng chiến đấu vào cuối tháng 8 năm nay, chỉ để lại 50.000 binh sỹ giữ vai trò cố vấn và huấn luyện quân sự cho đến cuối năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.