Bạo lực phủ bóng lên lễ Hiến sinh

(VOV) - Cộng đồng quốc tế lo ngại cuộc nội chiến tại Syria kéo dài có thể lan sang các nước láng giềng khác.

Ngày 29/10, hơn 1,5 tỷ tín đồ Hồi giáo trên thế giới đã khép lại một trong hai dịp lễ quan trọng nhất trong năm của mình, đó là lễ Hiến sinh (Eid al-Adha). Được biết đến từ 1.400 năm trước như một trong những lễ hội của đức tín, tình yêu, lòng bác ái và sự vị tha, thế nhưng, trong dịp lễ Hiến sinh năm nay của người Hồi giáo lại tràn ngập bạo lực.

Tại Syria, ngày 29/10, nước này tiếp tục chứng kiến vụ đánh bom tại thủ đô Damascus do các phần tử khủng bố tiến hành, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

 

Vụ đánh bom tại Damascus làm 10 người chết trong ngày cuối cùng của Thánh lễ Hiến sinh (Ảnh Reuters)

Vụ đánh bom gây nhiều thương vong này là bằng chứng nữa cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên ở Syria trong 4 ngày nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, theo sáng kiến của Đặc phái viên chung LHQ -Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi.

Đài phát thanh Sham FM thân Chính phủ Syria cho biết, vụ đánh bom xảy ra ở khu vực Giaramana (Jaramana), ngoại ô Damascus gây thiệt hại "lớn". Các nạn nhân đều được nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện gần đó. Các nhân chứng cho biết, vụ đánh bom chỉ cách đồn cảnh sát khu vực này 200 m và cũng rất gần văn phòng chi nhánh của đảng al-Baath cầm quyền. Cùng lúc, phe đối lập cũng cáo buộc chính phủ Syria đã tiến hành nhiều đợt không kích tại khu vực ngoại ô, phá hủy nhiều ngôi nhà. Những hành động của họ cũng chỉ nhằm “tự vệ”.

Người phát ngôn của Quân đội Syria tự do thuộc phe đối lập Al Wavi cho biết: “Chúng tôi yêu cầu một lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha nhưng chúng tôi có điều kiện của mình. Chúng tôi đã nói rằng sẽ tự bảo vệ mình và người của mình khi bị quân của chính phủ tấn công ngay từ ngày đầu tiên. Do đó, chúng tôi “trả đũa” để bảo vệ mình và người của chúng tôi”.

 

Ông Lakhdar Brahimi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh: Tiếng nói nước Nga)

Trong lúc này, bất chấp các bên cam kết ngừng bắn trong 4 ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, chiều 29/10, tại thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có cuộc gặp với Đặc phái viên Brahimi đang ở thăm Nga.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, phía Nga lấy làm tiếc về việc sáng kiến hòa giải của đặc phái viên Brahimi không được các bên xung đột tại Syria ủng hộ. Trong bối cảnh đó, Nga kêu gọi các bên liên quan tại Syria tìm kiếm giải pháp hòa bình: “Mục tiêu của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là thuyết phục các phe phái tại Syria ngừng bắn ngay lập tức  và ngồi vào bàn đàm phán. Để làm được điều này, tất cả các bên ngoài Syria phải sử dụng ảnh hưởng của mình tác động tới các phe phái khác nhau tại Syria, cho dù đó là phía chính phủ hay phe đối lập”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cho biết, phía Nga luôn ủng hộ hoạt động của Đặc phái viên Brahimi và sẽ phấn đấu để phái bộ quan sát viên LHQ trở lại hoạt động tại Syria sau khi các bên xung đột ở đây chấm dứt bạo lực.

Về phần mình, Đặc phái viên Brahimi khẳng định, ông sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt cảnh baọ lực tại Syria và nêu rõ, cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ tập trung nỗ lực nhằm giúp đỡ nhân dân Syria chấm dứt nội chiến và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới trong hòa bình. Ông nói: “Rất tiếc là tình hình tại Syria không được như mong đợi. Nhưng điều đó không ngăn cản được chúng tôi, bởi Syria chiếm vị trí quan trọng, và người dân Syria xứng đáng nhận được sự quan tâm hỗ trợ”.

Trước tình trạng bạo lực liên tiếp tại Syria, các chuyên gia cho rằng, họ không ngạc nhiên với điều đó, vì thỏa thuận dường như không đủ cơ sở để thuyết phục các bên tham chiến tuân thủ đúng qui tắc trong khi quá trình giám sát và thực thi thỏa thuận không được bảo đảm. Ngoài ra, thất bại của thỏa thuận còn phản ánh thực tế cho thấy những nỗ lực của cộng đồng quốc tế vẫn chưa đủ sức làm hạ nhiệt cuộc nội chiến ác liệt kéo dài 19 tháng qua ở Syria.

Trong khi đó ở Iraq - một quốc gia cũng có phần lớn người Hồi giáo sinh sống và luôn là một trong những điểm nóng tại Trung Đông trong nhiều năm qua, tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực trong dịp lễ Hiến sinh, làm nhiều người dân vô tội thiệt mạng.

Đáng chú ý là vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad ngày 28/10, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và gần 30 người khác bị thương.

Trước đó 1 ngày, hơn 10 vụ tấn công đã xảy ra trên toàn lãnh thổ Iraq làm hơn 100 người bị thiệt mạng và bị thương. Nhiều ý kiến cho rằng, các phần tử nổi dậy người Hồi giáo dòng Sunni là thủ phạm của phần lớn các vụ tấn công này. Tại châu Phi, bạo lực cũng liên tiếp bùng phát trong dịp lễ Hiến sinh. Nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một nhà thờ Cơ đốc giáo ở Nigeria ngày 28/10, kéo theo là một loạt vụ trả đũa dữ dội, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương.

Tổ chức Hồi giáo vũ trang Boko Haram - nhóm phiến quân đang hoành hành tại khu vực châu thổ Delta được cho là thủ phạm đứng đằng sau hành động tội ác châm ngòi cho chuỗi bạo lực nghiêm trọng này.

Bạo lực nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại nhiều quốc gia khác có người Hồi giáo sinh sống trong dịp lễ Hiến sinh vừa qua. Nhiều nạn nhân của những hành động bạo lực đó là những tín đồ Hồi giáo, trong đó có nhiều người đã bị thiệt mạng khi đang cầu nguyện cho hòa bình, tình yêu và lòng bác ái. Rõ ràng, bạo lực đã không loại trừ bất kỳ ai và xảy ra ngay cả trong những thời khắc tôn nghiêm nhất của thế giới người Hồi giáo - một tôn giáo lớn có tên gắn liền với hai chữ “Hòa bình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria
Quốc tế lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria

(VOV) - Tổng Thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm nay bày tỏ thất vọng về lệnh ngừng bắn tại Syria đang bị vi phạm

Quốc tế lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria

Quốc tế lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria

(VOV) - Tổng Thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm nay bày tỏ thất vọng về lệnh ngừng bắn tại Syria đang bị vi phạm

Nỗ lực mới cho Syria sau đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn
Nỗ lực mới cho Syria sau đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn

(VOV) - Đặc phái viên Brahimi sẽ đưa ra Hội đồng Bảo an những đề xuất mới nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên ở Syria.

Nỗ lực mới cho Syria sau đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn

Nỗ lực mới cho Syria sau đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn

(VOV) - Đặc phái viên Brahimi sẽ đưa ra Hội đồng Bảo an những đề xuất mới nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên ở Syria.

Ngừng bắn ở Syria "chết từ trong trứng nước"
Ngừng bắn ở Syria "chết từ trong trứng nước"

(VOV) -Nga và Chính phủ Syria lên án các vụ đánh bom và cáo buộc, phe đối lập vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ngừng bắn ở Syria "chết từ trong trứng nước"

Ngừng bắn ở Syria "chết từ trong trứng nước"

(VOV) -Nga và Chính phủ Syria lên án các vụ đánh bom và cáo buộc, phe đối lập vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Lệnh ngừng bắn bị vi phạm ngày thứ 3 liên tiếp ở Syria
Lệnh ngừng bắn bị vi phạm ngày thứ 3 liên tiếp ở Syria

(VOV) - Giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra ác liệt trong 3 ngày mừng lễ  Eida al-Adha.

Lệnh ngừng bắn bị vi phạm ngày thứ 3 liên tiếp ở Syria

Lệnh ngừng bắn bị vi phạm ngày thứ 3 liên tiếp ở Syria

(VOV) - Giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra ác liệt trong 3 ngày mừng lễ  Eida al-Adha.

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria
LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

(VOV) -Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn A Rập Brahimi khẳng định tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

(VOV) -Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn A Rập Brahimi khẳng định tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Nga chỉ trích HĐBA về tình hình bạo lực tại Syria
Nga chỉ trích HĐBA về tình hình bạo lực tại Syria

(VOV)_Dự thảo nghị quyết của Nga bị Anh phản đối với lý do HĐBA không nhất thiết phải ra nghị quyết về một số vụ việc đơn lẻ tại Syria.

Nga chỉ trích HĐBA về tình hình bạo lực tại Syria

Nga chỉ trích HĐBA về tình hình bạo lực tại Syria

(VOV)_Dự thảo nghị quyết của Nga bị Anh phản đối với lý do HĐBA không nhất thiết phải ra nghị quyết về một số vụ việc đơn lẻ tại Syria.