Bạo lực tại Ai Cập tiếp tục lan rộng
Nội các lâm thời đã đệ đơn xin từ chức. Tuy nhiên, tình hình vẫn căng thẳng, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ngày 22/11 vẫn tiếp tục gia tăng.
Trước diễn biến nghiêm trọng tại Ai Cập trong mấy ngày qua, Chính phủ Ai Cập mới được thành lập từ đầu năm nay do Thủ tướng Isam Sharaf đứng đầu ngày 21/11 đã đệ đơn từ chức lên Hội đồng Quân sự Tối cao Ai Cập.
Theo nguồn tin địa phương, Hội đồng Quân sự Tối cao đã chấp nhận đề nghị từ chức của nội các và đang tìm kiếm người thay thế ông Sharaf. Tuy vậy, quyết định của Nội các Ai Cập vẫn không làm dịu được sự căng thẳng tại Ai Cập trong mấy ngày qua.
![]() |
|
Tình hình tại Ai Cập vẫn chưa "hạ nhiệt" |
Sáng 22/11, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tiếp tục nổ ra tại khu vực Suez, thành phố Ismailia làm ít nhất 44 người bị thương. Những người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát, hô vang khẩu hiệu đòi Hội đồng Quân sự Tối cao tại Ai Cập phải từ chức, giao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự tại nước này.
Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình. Trước đó, đêm 21/11, hàng nghìn người biểu tình cũng đã tụ tập tại Quảng trường Tahơria ở thủ đô Cairo và nhiều khu vực khác của Ai Cập yêu cầu tướng Tantawi, người đứng đầu Hội đồng Quân sự Tối cao Ai Cập hiện nay và là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Mubarak hai thập kỷ qua từ chức.
Một người biểu tình cho biết: “Tướng Tantawi phải từ chức. Chúng tôi đã mệt mỏi với tình hình đất nước hiện nay. Quân đội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề bất ổn. Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi đạt được mục đích”.
Theo nguồn tin từ Bộ Y tế Ai Cập, bạo động trong mấy ngày qua tại quốc gia này đến nay đã làm ít nhất 33 người chết và 1.850 người bị thương. Các cuộc đụng độ nổ ra đe dọa làm gián đoạn các cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập dự kiến diễn ra vào ngày 28 tới./.
