Bạo lực tại Syria đặt khu vực vào tình trạng nguy hiểm
Hiện có khoảng 26.000 người Syria đang phải lánh nạn.
- Tổng thống Assad từ chức là giải pháp cuối cùng cho Syria
- Liên Hợp Quốc yêu cầu điều tra toàn diện vụ thảm sát ở Syria
- Đặc phái viên Annan bày tỏ lo ngại về tình hình Syria
Hôm qua (1/6), Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng vũ lực chống lại dân thường ở Syria, đặc biệt là trong vụ thảm sát tại làng Houla tuần trước làm hơn 100 người thiệt mạng, trong đó có gần một nửa là trẻ em.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu thành lập một Ủy ban điều tra độc lập quốc tế, khẩn trương điều tra đặc biệt, toàn diện, độc lập các sự việc diễn ra tại làng Houla và xác định công khai trách nhiệm liên quan vụ thảm sát này. Nhân danh Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Navi Pillay, Người phát ngôn Marcia Kran cho biết: “Hành động bạo lực này có thể là tội ác quốc tế chống lại loài người và có thể khiến các vụ tấn công nhằm vào dân thường một cách có hệ thống lan rộng mà không gặp phải sự trừng phạt. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung hơn nữa vào kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc phái viên Liên Hợp Quốc và tiến hành điều tra khẩn cấp đối với vụ việc ở Houla cũng như những hành động vị phạm nhân quyền khác ở Syria. Nếu không, tình hình ở Syria có thể dẫn tới một cuộc xung đột toàn diện và điều đó sẽ đặt tương lai của Syria cũng như cả khu vực vào tình trạng hết sức nguy hiểm”.
Báo cáo trước Hội đồng nhân quyền hôm qua, Cao ủy về Người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết bạo lực leo thang khiến số người ti nạn Syria tăng lên chóng mặt, tạo ra một áp lực đối với các nước láng giềng. Hiện có khoảng 26.000 người Syria đang phải lánh nạn ở Libang, trong đó có 3/4 là phụ nữ và trẻ em./.