Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Libya

Ít nhất 93 người thiệt mạng ở khu vực Benghazi

Theo nguồn tin y tế Libya ngày 20/3 cho biết, số nạn nhân trên thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập 2 ngày qua. Quân đội của Nhà lãnh đạo Gaddafi ngày 20/3 cũng đã tiến vào thành phố Misurata.

Dư luận quốc tế tiếp tục lên án các hành động quân sự ở Libya

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi ngừng ngay lập tức tấn công quân sự vào Libya. Ông cũng đề nghị chính quyền Libya không nên trao vũ khí cho dân thường và cần lắng nghe đề nghị của họ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, diễn biến ở Libya "thật đáng buồn và đi vào giai đoạn không ai muốn". Ông tin rằng Đại tá Gaddafi sẽ giao chính quyền cho một vị trí thích hợp. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ người dân Libya vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, cũng như hợp tác với Nghị quyết 1970 và 1973 của Hội đồng bảo an nhằm mang lại hoà bình ổn định ở Libya.

Trong phản ứng cùng ngày, Iran bày tỏ sẽ hỗ trợ theo đề nghị chính đáng của người dân Libya. Mặt khác, Iran nghi ngờ hành động tấn công quân sự của Liên minh Anh, Pháp, Mỹ vào Libya. Iran cho rằng hành động này nhằm thiết lập căn cứ quân sự để chiếm đóng Libya và thực hiện mưu đồ bá chủ.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa đã chỉ trích các vụ đánh bom của liên quân quân tế vào dân thường Libya. Ông Moussa khẳng định, những gì xảy ra khác với mục tiêu của lệnh kiểm soát không phận Libya để bảo vệ dân thường. Ông Moussa cho biết đang thảo luận tổ chức cuộc gặp khẩn Ngoại trưởng các nước Arab để bàn về tình hình ở khu vưc, đặc biệt tại Libya. Liên đoàn Arab cũng đề nghị đưa ra báo cáo chính thức về những gì xảy ra sau vụ không kích và số người dân Libya bị thương.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Qatar Jassim al-Thani khẳng định sẽ hỗ trợ quân sự để bảo vệ dân thường Libya. Ông al- Thani cho rằng: "Đó là sự cần thiết của các nước Arab trong vai trò chung. Chúng tôi thấy rất nhiều dân thường thiệt mạng. Người dân Libya cần được bảo vệ bởi có thể sẽ xảy ra cuộc chiến lớn. Tôi cho rằng vấn đề này cần phải sớm kết thúc’.

Lực lượng đối lập tại Libya nhận vũ khí từ nước ngoài?

Mạng tin Al Jazeera ngày 20/3 đưa tin, Hội đồng quân sự lực lượng đối lập 17/2 ở Libya phủ nhận thông tin nói rằng, Ai Cập đã cung cấp vũ khí cho họ. Người phát ngôn của lực lượng đối lập Khaled Assaih ở Benghazi nhấn mạnh, họ không nhận bất kỳ loại vũ khí nào từ bên ngoài như Ai Cập hay các nước khác trên thế giới.

Trong khi đó, báo chí Mỹ dẫn lời quan chức nước này và Libya đã xác nhận thông tin này. Tờ Phố Wall trích lời phóng viên tại Cairo nói rằng, quân đội Ai Cập bắt đầu vận chuyển vũ khí tới biên giới bằng đường bộ cho lực lượng đối lập ở Libya với sự hỗ trợ của Mỹ. Đây là số vũ khí hạng nhẹ như súng máy, đạn. Tờ báo này cũng nói rằng, số vũ khí này được chuyển khi có sự ủng hộ của các nước Arab./.                                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.