Bạo lực tiếp tục leo thang tại Syria
Đã có 10 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ngày 9/11 tại Syria
Ngày 9/11, đụng độ giữa lực lượng an ninh Syria và người biểu tình tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi của quốc gia Trung Đông này làm khoảng 10 người thiệt mạng. Riêng tại thủ đô Damascus, đụng độ đã làm 5 người chết.
Trong một diễn biến có liên quan, theo hãng thông tấn SANA của Syria, ngày 9/11, các chuyên gia chất nổ đã phải tháo ngòi hai phương tiện gây nổ được đặt tại một công viên ở thành phố Homes.
Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm căng thẳng tại đất nước Trung Đông này.
Trước đó, bạo lực tiếp diễn tại thành phố Homes ở miền Trung Syria và tỉnh Idlib giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm khoảng 10 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết kể từ khi Syria chấp thuận kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Arab đến nay lên gần 100 người.
![]() |
|
Biểu tình, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria (Ảnh: AP) |
Theo thống kê, đến nay có ít nhất 3.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động kéo dài nhiều tháng qua ở nước này.
Trước tình hình bạo lực leo thang tại Syria, ngày 9/11, Mỹ đã hối thúc phe đối lập Syria tiếp tục theo đuổi các biện pháp hòa bình, đồng thời cảnh báo việc nổi dậy vũ trang sẽ chỉ hủy hoại sự ủng hộ dành cho các cuộc biểu tình của lực lượng này và gia tăng sức mạnh cho Tổng thống Bashar al-Assad.
Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Cận Đông, ông Jeffrey Feltman, nói: "Chúng tôi hối thúc phe đối lập Syria và các đồng minh khu vực của Mỹ, tiếp tục từ bỏ bạo lực. Hãy để chế độ al-Assad làm điều đó và làm xói mòn sự đồng thuận quốc tế đối với chế độ này."
Ông cho rằng hành động "kháng cự vũ trang" chống lại chính quyền al-Assad đã gia tăng với việc một số người cầm vũ khí để tự vệ trước cuộc đàn áp đẫm máu.
Tuy nhiên, ông cho rằng đây là hiểm họa tiềm ẩn đối với phe đối lập tại Syria, vốn đang theo đuổi "một chiến lược tắm máu và có toan tính" là kích động những người chống đối chuyển từ hình thức biểu tình hòa bình sang nổi dậy bạo lực.
Ông Feltman cho biết thêm Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford, người bất ngờ rút khỏi Damascus hồi tháng trước vì lý do an ninh, sẽ quay nhiệm sở trong "vài ngày hoặc vài tuần tới"./.
