Bạo lực trong ngày bầu cử ở Philippines
Trong ngày bầu cử được tổ chức tại các địa phương, trên cả nước Philippines đã xảy ra nhiều vụ bạo động làm ít nhất 4 người bị chết và 10 người bị thương
>> Bạo lực gia tăng trước bầu cử ở Philippines
Vào lúc 7h ngày 10/5, 36.679 điểm bỏ phiếu trên khắp toàn quốc Philippines đã bắt đầu mở để các cử tri nước này bầu ra Tổng thống mới cùng hơn 17.000 vị trí khác. Các địa điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ 7h sáng đến 18h cùng ngày. Theo Ủy ban Bầu cử (Comelec), hơn 50 triệu cử tri Philippines đã đăng ký tham gia bầu cử, và 85% trong số này tuyên bố sẽ đi bỏ phiếu.
![]() |
| Tổng thống Arroyo tham gia bầu cử vào sáng 10/5 (Ảnh: THX) |
Trong một diễn biến khác, đã có 2 vụ bạo động có liên quan đến bầu cử xảy ra ở 2 khu vực khác nhau làm tổng cộng 4 người thiệt mạng.
Một quan chức cấp cao nước này cho biết, hôm nay tại tỉnh Zamboanga Sibugay, những người ủng hộ của một ứng cử viên đã xung đột với cảnh sát, trong đó có 3 người bị bắn chết và 10 người bị thương. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân xung đột giữa cảnh sát và những người ủng hộ ứng cử viên.
![]() |
| Một địa điểm bỏ phiếu tại Tarlac miền bắc Philippines (Ảnh: THX) |
Ngoài ra, Trước đó cảnh sát Philippines cũng cho biết, một người ủng hộ của một chính trị gia cũng bị bắn chết tại tỉnh Bắc Cotabato.
Đây không phải là lần đầu tiên các vụ bạo động cảy ra trong ngày tuyển cử, năm ngoái tại tỉnh Maguindanao xảy ra một vụ thảm sát chính trị làm 57 người chết. Hối lộ và bạo lực là một trong những nhân tố chủ yếu gây cản trở cho các hoạt động tuyển cử tại nước này./.

