Bắt đầu Tháng Ramadan
Trong tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo phải nhịn ăn, uống từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn. Vì lẽ đó, Tháng Ramadan còn được người ta gọi là “Tháng nhịn ăn ban ngày”
Các nước Arabia Saudi, Ai Cập, Jordan, Qatar, Sudan, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất, Lebanon, Kuwait và Palestine cùng Cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunny tại Iraq, thông báo ngày mai (22/8) là ngày đầu tiên của Tháng Thánh thiêng Ramadan theo lịch Hồi giáo. Trong khi đó, các nước Thổ Nhỹ Kỳ, Lybia và các nước vùng Balkan lại thông báo hôm nay (21/8) là ngày đầu tiên của Tháng Ramadan, dịp lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo.
Trong tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo phải nhịn ăn, uống từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn. Vì lẽ đó, Tháng Ramadan còn được người ta gọi là “Tháng nhịn ăn ban ngày”, chứ không phải tháng ăn chay hay tháng ăn kiêng như một số thông tin từng nói. Nhịn ăn và uống là bổn phận chung của các giáo đồ đạo Hồi trong tháng Ramadan, song vẫn có những ngoại lệ nhất định. Chẳng hạn tại Ai Cập và nhiều nước Arập khác, các tín đồ là người bệnh, phụ nữ có thai, lính trực chiến, bác sỹ phẫu thuật trong ca làm việc hay phi công lái máy bay, trẻ nhỏ, vẫn được phép ăn và uống trong tháng Ramadan.
Ngoài đặc điểm nổi bật là việc nhịn ăn uống, tháng Ramadan còn được biết đến là tháng của những điều tốt lành, của những hành vi và cử chỉ nghĩa hiệp, nhân ái. Trong tháng lễ thánh linh thiêng này, người Hồi giáo làm những việc thiện, hữu ích cho cộng đồng, tránh mọi việc làm xấu, bất kính với thánh Ala. Tháng Ramadan là cơ hội để những người giàu có làm việc thiện, thể hiện tình anh em với những người kém may mắn hay có số phận khó khăn hơn mình. Mỗi ngày, các nhà giàu chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí và bày công khai, trang trọng tại các địa điểm công cộng để tặng người nghèo hay bất kỳ một người nào khác muốn ăn. Bởi vậy, người ta còn có thêm nhiều tên gọi nữa cho Tháng Ramadan, như Tháng của lòng Nhân từ, Tháng việc thiện, Tháng tín nghĩa..../.