Bất đồng về cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria

Bạo lực tiếp diễn tại nhiều thành phố điểm nóng ở Syria

Trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và thỏa đáng cho cuộc xung đột kéo dài tại Syria, ngày 17/2, Thứ trưởng Ngoại giao, đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Syria Trác Tuấn đã tới thủ đô Damascus để thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố không loại trừ bất kỳ khả năng nào để giải quyết cuộc khủng Syria.

Trợ lý Ngoại trưởng Syria Ahmad Arnous đã gặp ông Trác Tuấn vào đêm 17/2 và hy vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ nhìn nhận đúng về những gì đang xảy ra tại Syria thông qua chuyến thăm này: “Đây là một chuyến thăm quan trọng và nghiêm túc. Trung Quốc cần chứng kiến điều gì đang thực sự xảy ra ở Syria và lắng nghe các nhà lãnh đạo Syria trao đổi và làm sáng tỏ mọi vấn đề, và đặc biệt là tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước.”

Cùng ngày 17/2, phát biểu trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố liên minh quân sự này đang theo dõi chặt chẽ tình hình Syria song không có ý định can thiệp vào quốc gia Trung Đông này xuất phát từ một số lý do sau: “Syria là một xã hội khá khác biệt. Nước này có nhiều điều phức tạp về sắc tộc, chính trị và tôn giáo. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng một giải pháp khu vực cần được tìm kiếm, và tôi đánh giá cao tất cả các nỗ lực mà Liên đoàn Arab đã thực thi”.

Trái với tuyên bố và hành động của Nga, Trung Quốc và NATO, Mỹ một lần nữa khẳng định không loại trừ bất kỳ khả năng nào để giải quyết khủng hoảng Syria. Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Washington, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định: “Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Như các bạn biết, Tổng thống Obama không bao giờ loại trừ bất kỳ sự lựa chọn nào. Chúng tôi không nghĩ rằng đưa thêm nhiều súng đạn vào Syria hoặc sự can thiệp quốc tế ở Syria là một câu trả lời đúng. Chúng tôi không nghĩ quân sự hóa hơn nữa tình hình Syria sẽ mang đến hòa bình, ổn định và sự chuyển giao dân chủ cho người dân Syria. Thay vào đó, chúng tôi đã tập trung vào việc tăng cường sức mạnh và đoàn kết phe đối lập Syria”.

Trong khi đó, bạo lực tiếp diễn tại nhiều thành phố điểm nóng ở Syria. Theo hãng thông tấn SANA, bạo lực diễn ra tại khu vực ngoại ô thủ đô Damasus, tỉnh Homs có vị trí chiến lược ở miền Tây và tỉnh Hama  ở miền Trung làm ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Một số kênh truyền hình Arập cho biết bạo lực còn xảy ra ở khu vực Idlib gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và thành phố Deraa giáp giới với Jordani khiến 45 người thiệt mạng.

Hàng nghìn người dân ở Homs và Damasus cũng đã đổ xuống đường biểu tình sau lễ cầu nguyện thứ Sáu để bày tỏ sự ủng hộ đối với nghị quyết vừa được Đại hội đồng LHQ thông qua và yêu cầu Tổng thống Syria từ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.