Bất đồng về dự thảo nghị quyết về Syria tại HĐBA
Đại sứ Nga tại LHQ nói rằng dự thảo nghị quyết về Syria được đưa ra là không thể chấp nhận được ở một vài điểm và sẵn sàng đàm phán về văn kiện này.
Các nước Châu Âu và Arab ngày 27/1, đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Arab (AL) về cuộc khủng hoảng ở Syria, theo đó Tổng thống Bashar al-Assad sẽ phải từ chức. Tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự phản đối từ một số nước thành viên vốn vẫn ủng hộ việc giải quyết vấn đề Syria thông qua các kênh ngoại giao.
Trong phiên họp kín ngày ngày 27/1, Morocco đã đệ trình một dự thảo nghị quyết, do các nước Arab cùng Anh, Pháp và Đức soạn thảo, lên Hội đồng Bảo an nhằm tìm cách chấm dứt nhiều tháng bế tắc về vấn đề Syria tại Liên Hợp Quốc.
Bản dự thảo, khẳng định Hội đồng Bảo an “hoàn toàn ủng hộ” kế hoạch của Liên đoàn Arab được công bố cuối tuần trước, theo đó Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ chuyển giao quyền lực cho một cấp dưới để có thể tiến hành các cuộc bầu cử mới.
Dự thảo “khuyến khích” tất cả các nước làm theo các biện pháp trừng phạt mà AL áp đặt đối với Syria hồi tháng 11/2011 nhưng không bao hàm biện pháp bắt buộc nào. Các nhà ngoại giao cho biết họ hy vọng sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự thảo này trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, dự thảo vẫn còn phải đối mặt với nhiều ngày đàm phán giữa những hoài nghi của Nga và các đồng minh của nước này.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Đại sứ Pháp Gerard Araud cho rằng, một vài nước đang tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận các biện pháp trừng phạt, nhưng đây là một trong nhưng vấn đề chính trị. Việc đàm phán là cần thiết để tìm ra cách giải quyết các vấn đề chính trị này. Ông nói: “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng đã khiến hơn 5.500 người thiệt mạng. Syria đang chìm trong nội chiến. Chúng ta đang liều lĩnh tìm kiếm một giải pháp chính trị và không có một giải pháp thay thế nào. Liên đoàn Arập đã đề xuất một giải pháp. Vì thế phản ứng của chúng ta đơn giản chỉ là ủng hộ nó”.
Trong khi đó, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari đã lên án các nước phương Tây rằng, các nước này dường như đang phớt lờ quan điểm của Syria và đối xử với Syria một cách áp đặt. Đây là điều sai lầm và họ sẽ phải thất vọng. Ông Ja'afari cũng cho rằng, phương Tây đang “lặp lại sai lầm” mà họ đã mắc phải tại Libya: “Syria không giống như Libya, Iraq hay Somalia. Syria sẽ không phải là một nhà nước thất bại, và chúng tôi sẽ đối xử một cách công bằng”.
Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói rằng dự thảo nghị quyết về Syria được đưa ra ngày 27/1 là không thể chấp nhận được ở một vài điểm, nhưng Nga sẵn sàng tham gia đàm phán về văn kiện này.
Nga đang thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria do chính Syria dẫn đầu, chứ không phải một tiến trình chính trị do Liên đoàn Arập áp đặt.
Trước đó, truyền thông Nga đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao nước này Gennady Gatilov tuyên bố rằng Nga sẽ không ủng hộ bất cứ biện pháp nào đòi ông Bashar al-Assad rời nhiệm sở. Trung Quốc cũng đã cảnh báo các thành viên Hội đồng bảo an về việc áp đặt cấm vận quân sự hay sử dụng lực lượng quân sự chống lại Syria.
Các nhà ngoại giao cho rằng, Nga có thể sẽ gặp khó khăn để phủ quyết dự thảo này tại Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, phương Tây và các đại biểu Arab sẽ phải đáp ứng một vài yêu cầu của Nga để sửa đổi dự thảo nếu họ muốn đảm bảo tránh được sự phủ quyết từ phía Nga./.