Bất ngờ trong bầu cử địa phương ở Pháp
Trong vòng 1, số lượng cử tri vắng mặt có tỷ lệ kỷ lục (hơn 55%). Đảng cầm quyền của ông Sarkozy bị mất rất nhiều phiếu.
Vòng 2 cuộc bầu cử địa phương tại Pháp được tổ chức vào ngày 27/3 trong lúc uy tín của Tổng thống Nicolas Sarkozy đang bị giảm sút nhiều, Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu thì ngày một gia tăng uy tín.
Với những kết quả trong vòng 1 cuộc bầu cử địa phương và thực tế chính trường Pháp, Tổng Thư ký Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) Jean-Francois Copé vẫn tuyên bố, sẽ không liên minh với Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu, nhưng cũng không kêu gọi bỏ phiếu cho cánh tả trong vòng 2 của cuộc bầu cử địa phương vào ngày mai (27/3).
Trong khi đó, Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen thì cho rằng, Đảng này đã và sẽ thành công trong cuộc bầu cử địa phương lần này, đồng thời kêu gọi cử tri Pháp bỏ phiếu cho Đảng Mặt trận Quốc gia trong vòng 2.
Trước thực tế này, Đảng Xã Hội (PS) kêu gọi cử tri ở nơi nào không còn đại diện phe tả ở vòng hai thì dồn phiếu cho cánh hữu truyền thống để ngăn chặn những thành phần cực đoan bài ngoại tham gia vào chính quyền địa phương.
Cuộc bầu cử địa phương lần này là cuộc bỏ phiếu trực tiếp cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống vào năm 2012. Các Ủy viên Hội đồng Tỉnh được bầu lần này sẽ có nhiệm kỳ 3 năm (thay vì 6 năm như trước đây), vì đến năm 2014 theo luật mới, họ sẽ được thay thế bằng các Ủy viên Hội đồng địa phương.
Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử địa phương vừa qua cho thấy, Đảng Xã hội cánh tả đối lập giành thắng lợi lớn, với gần 30% phiếu bầu. Đảng Xanh-Sinh thái châu Âu và môi trường cánh tả được hơn 8% phiếu bầu. Các đảng cánh tả khác (như Đảng Cộng sản, Cánh tả Thống nhất, Cánh tả) cũng giành được 9% phiếu.
Đảng UMP của Tổng thống Sarkozy bị mất rất nhiều phiếu, chỉ được gần 20%. Đáng chú ý là Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu (FN) của bà Marine Le Pen giành thắng lợi được coi là lịch sử với hơn 15% phiếu bầu. Các đảng cánh hữu khác được hơn 10% phiếu; Đảng Trung dung mới (NC) được hơn 3%; Đảng Phong trào Dân chủ (MoDem) của ông Francois Bayrou chỉ được hơn 1% phiếu bầu.
Với số phiếu cao như vậy, ứng cử viên của đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu sẽ có thể nắm quyền tại một số địa phương ở Pháp. Đảng này luôn có quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư và bài ngoại.
Trong vòng 1 cuộc bầu cử địa phương, người ta còn nhận thấy rõ hai điểm nổi bật, đó là tỷ lệ vắng mặt kỷ lục của các cử tri Pháp (hơn 55%) và sự thất bại của Đảng UMP cầm quyền./.