Bất ổn chính trị tại Thái Lan ảnh hưởng đến du lịch
Ngành du lịch Thái Lan dự kiến năm nay chỉ có khoảng 10 triệu khách du lịch nước ngoài vào Thái Lan, giảm 4 triệu lượt khách du lịch theo kế hoạch.
Mặc dù hiện nay tình hình hỗn loạn và biểu tình tại thủ đô Bangkok đã chấm dứt nhưng mâu thuẫn chính trị chưa kết thúc và chưa tìm được cách giải quyết. Đây là những yếu tố rủi ro tiếp tục ảnh hưởng xấu đến lòng tin.
Sự kiện biểu tình bạo lực của Mặt trận dân chủ chống độc tài trên nhiều tuyến đường tại thủ đô Bangkok, bao vây khách sạn Royal Cliff Beach tại thành phố nghỉ mát Pattaya làm cho Hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối thoại phải huỷ bỏ và lan rộng trở thành bạo lực trong dịp tết cổ truyền dân tộc té nước Songkran vừa qua không chỉ làm cho ngành du lịch thất thu trong dịp lễ tết cổ truyền Songkran, mà còn ảnh hưởng đến bầu không khí du lịch và đầu tư của người nước ngoài trong nhiều tháng tiếp theo và lòng tin của người tiêu dùng và giới kinh doanh Thái Lan.
Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Thái Lan dự báo, năm 2009 kinh tế Thái Lan tăng trưởng âm từ -1,5 đến -3,5% nhưng sau sự kiện bạo lực vừa qua, Trung tâm này cho biết, năm nay tăng trưởng kinh tế Thái Lan có xu hướng sẽ tiếp tục giảm và có thể tăng trưởng âm tới -6%.
Ngành kinh tế bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất là du lịch. Theo Giám đốc Trung tâm dự báo kinh doanh và kinh tế thuộc Trường đại học Phòng Thương mại Thái Lan, khu vực du lịch có thế thất thu khoảng 100 tỉ baht. Riêng trong thời gian lễ hội té nước Songkran từ 11 - 15/4 lượng khách du lịch nước ngoài giảm từ trên 39.000 người xuống còn khoảng 10.000 người. Khoảng 1,2 triệu nhân công trong ngành du lịch bị ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình kinh doanh du lịch không thuận lợi.
Ngành du lịch Thái Lan dự kiến năm nay chỉ có khoảng 10 triệu khách du lịch nước ngoài vào Thái Lan, giảm 4 triệu lượt khách du lịch theo kế hoạch. Trong khi đó, theo người phát ngôn Phủ Thủ tướng Pa-ni-than Vắt-tha-na-da-con, hiện trên 20 nước cảnh báo công dân nước mình cẩn trọng trong việc đi du lịch Thái Lan.
Kinh doanh du lịch hội thảo, hội nghị, triển lãm bị ảnh hưởng nhiều từ biểu tình bạo lực trong những ngày tết té nước vừa qua. Giám đốc phụ trách quốc tế bộ phận kinh doanh du lịch hội nghị, hội thảo của Thái Lan cho biết: “Tình hình hiện nay, kinh doanh du lịch hội thảo, hội nghị và triển lãm… bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong thời gian xảy ra hỗn loạn, nhiều nhà tổ chức nước ngoài gọi điện đến hỏi han tình hình. Nhìn chung công việc giảm không nhiều nhưng số các nhà kinh doanh dự định đến Thái Lan giảm khoảng gần 30.000 người từ nay cho đến tháng sau. Họ là những người có kế hoạch tổ chức hội nghị và triển lãm tại Thái Lan. Vì vậy thất thu từ các dịch vụ này lên đến trên 5 tỉ baht”.
Giám đốc phụ trách bộ phận kinh doanh du lịch hội nghị, hội thảo cho biết thêm, ngành du lịch Thái Lan đang thúc đẩy tìm kiếm thị trường thay thế bằng cách tăng cường tổ chức hội thảo trong nước.
Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh đến việc nhanh chóng khôi phục du lịch. Cuộc họp nội các ngày 17/4 vừa qua đã đưa việc khôi phục và phát triển du lịch thành nhiệm vụ quốc gia. Thủ tướng Abhisitj cho biết: “Ảnh hưởng tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch được Chính phủ rất coi trọng vì nó sẽ tiếp tục bị thiệt hại trong tương lai. Chính phủ coi việc khôi phục du lịch là nhiệm vụ quốc gia và việc đưa thêm các biện pháp giải quyết sẽ được đưa ra xem xét tại cuộc họp nội các ngày 21 này để có thể có các quyết định nhanh chóng.”
Ngoài ra, ngành du lịch Thái Lan đặt kế hoạch tìm kiếm thị trường các nước châu Á, trong đó nhấn mạnh đến các nước trong khối ASEAN và các nước châu Âu với việc tổ chức đoàn xe caravan ra nước ngoài có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch trong nước. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan sẽ tham gia lễ hội du lịch tại thành phố Dubai, Cộng đồng các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đầu tháng 5. Tháng 6, Bộ này sẽ tổ chức Caravan du lịch sang Trung Quốc.
Thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya đưa ra ý tưởng 20.000 phòng nghỉ phục vụ khách du lịch không thu tiền. Thị trưởng thành phố Pattaya ông Ịt-thi-pôn Khun-plưm cho biết, sẽ phối hợp với khu vực kinh doanh du lịch trong chương trình khuyến khích du lịch Pattaya như: đưa 20.000 phòng nghỉ phục vụ miễn phí khách du lịch. Chương trình này sẽ nằm trong chương trình khôi phục du lịch của tỉnh với chủ đề Lễ hội nụ cười Pattaya - “Pattaya Smile Festival” và Trở về Pattaya - “Come back to Pattaya”. Thành phố cũng thành lập Uỷ ban khôi phục kinh tế và du lịch điều tra thiệt hại về kinh tế do sự kiện bao vây hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối thoại.
Với những nỗ lực như vậy, ngành du lịch Thái Lan hy vọng sẽ phục hồi vào cuối năm nay khi mùa du lịch đến./.