Bầu cử Đức: Cả SPD và CDU đều tự tin chiến thắng

VOV.VN - Hơn 88.000 điểm bầu cử tại Đức đã mở cửa đúng 8h sáng theo giờ địa phương để các cử tri Đức đi bỏ phiếu, lựa chọn các nghị sĩ đại diện trong Nghị viện Liên bang Đức trong 4 năm tới.

 

Theo số liệu của Văn phòng thống kê Liên bang Đức, 60,4 triệu công dân trên 18 tuổi tại Đức đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử 2021, ít hơn khoảng 1,2 triệu cử tri so với kỳ bầu cử năm 2017.

Do bối cảnh phức tạp của kỳ bầu cử năm nay, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa hoàn toàn kết thúc, rất nhiều cử tri Đức đã bỏ phiếu trước thông qua hình thức gửi phiếu qua bưu điện. Đến 12h trưa nay theo giờ địa phương tại Đức, các tính toán cho thấy đã có khoảng 50% số cử tri đã bỏ phiếu.

Trong sáng 26/9, hầu hết các chính trị gia lớn tại Đức đều đã đi bỏ phiếu. Phát biểu tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Postdam, ứng cử viên của đảng Dân chủ-Xã hội SPD, ông Olaf Scholz tự tin tuyên bố, đảng SPD và cá nhân ông đã sẵn sàng để gánh vác trọng trách mà các cử tri Đức giao phó.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết là một tín hiệu rất tốt. Tôi hy vọng các công dân Đức đi bỏ phiếu đông đảo và biến những gì sắp tới trở thành hiện thực, đặc biệt là một kết quả cao cho đảng Dân chủ xã hội cũng như việc công dân Đức giao phó cho tôi trọng trách trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức”.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước ngày bầu cử, đảng Dân chủ xã hội SPD vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng với khoảng 25%-26% tổng số phiếu bầu. Trong đánh giá của cử tri Đức, ông Olaf Scholz cũng giành được nhiều sự ủng hộ hơn ông Armin Laschet của đảng CDU và bà Annalena Baerbock, lãnh đạo đảng Xanh, trên cương vị Thủ tướng mới của Đức, thay bà Angela Merkel.

Tuy nhiên, nhờ sự vận động mạnh mẽ của cá nhân bà Angela Merkel trong những ngày qua, ông Armin Laschet và liên đảng Dân chủ/Xã hội Thiên chúa CDU/CSU gần như đã thu hẹp cách biệt với đảng Dân chủ xã hội SPD. Phát biểu trước những người ủng hộ khi đi bỏ phiếu sáng nay tại thành phố quê nhà Aachen, ông Armin Laschet cũng thể hiện sự tự tin rằng các cử tri Đức sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

“Tất cả chúng ta đều thấy đây là một cuộc bầu cử liên bang vô cùng quan trọng, sẽ quyết định tương lai của nước Đức trong nhiều năm tới. Tôi hy vọng tất cả các cử tri sẽ đi bỏ phiếu và qua đó, đảng chúng tôi có thể lập nên một chính phủ mới. Đây là một cuộc đua gắt gao và mỗi lá phiếu đều quan trọng. Ngày hôm nay, các cử tri sẽ lên tiếng chứ không phải các chính trị gia".

Các hòm phiếu tại Đức sẽ đóng vào lúc 18h theo giờ địa phương và ngay sau đó kết quả thăm dò chớp nhoáng (exit poll) tại các điểm bỏ phiếu sẽ được công bố. Tuy nhiên, với việc có khoảng 40% cử tri Đức còn đang lưỡng lự chưa biết lựa chọn đảng nào, đồng thời một số lượng lớn đã bỏ phiếu qua bưu điện, việc thăm dò chớp nhoáng dự kiến sẽ tương đối khó khăn và không thật sự chính xác. Việc kiểm phiếu sẽ tiến hành trong các giờ tiếp theo và theo tính toán, kết quả gần như đầy đủ sẽ được công bố vào nửa đêm 26/9, rạng sáng 27/9 theo giờ địa phương.

Theo luật bầu cử Đức, các đảng phải giành được ít nhất 5% tổng số phiếu bầu của cử tri Đức hoặc có ít nhất 3 nghị sĩ được bầu từ lá phiếu trực tiếp của cử tri Đức mới được đại diện tại Nghị viện Liên bang. Theo lý thuyết, Nghị viện Liên bang Đức có 598 ghế nhưng do cơ chế bầu cử “hai phiếu”, trong đó có “quy định 5%”, số nghị sĩ liên bang được lựa chọn nhiều khả năng sẽ cao hơn nhiều con số 598.

Tại kỳ bầu cử 2017, Nghị viện Liên bang Đức có tới 709 nghị sĩ và tại kỳ bầu cử năm nay, một số phân tích dự đoán tổng số nghị sĩ cũng có thể lên trên 700 ghế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc bầu cử chấm dứt kỷ nguyên Merkel, định hình tương lai nước Đức
Cuộc bầu cử chấm dứt kỷ nguyên Merkel, định hình tương lai nước Đức

VOV.VN - Hôm nay (26/9), nước Đức chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử để chọn ra liên minh cầm quyền mới, cũng như người kế nhiệm vị trí Thủ tướng của bà Angela Merkel.

Cuộc bầu cử chấm dứt kỷ nguyên Merkel, định hình tương lai nước Đức

Cuộc bầu cử chấm dứt kỷ nguyên Merkel, định hình tương lai nước Đức

VOV.VN - Hôm nay (26/9), nước Đức chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử để chọn ra liên minh cầm quyền mới, cũng như người kế nhiệm vị trí Thủ tướng của bà Angela Merkel.

Đảng SPD và ông Olaf Scholz giữ vững cách biệt 1 tuần trước bầu cử Đức
Đảng SPD và ông Olaf Scholz giữ vững cách biệt 1 tuần trước bầu cử Đức

VOV.VN - Ông Olaf Scholz là ứng cử viên cho chức Thủ tướng Đức và đảng của ông được nhận định là người giữ vững ưu thế cách biệt 1 tuần trước bầu cử.

Đảng SPD và ông Olaf Scholz giữ vững cách biệt 1 tuần trước bầu cử Đức

Đảng SPD và ông Olaf Scholz giữ vững cách biệt 1 tuần trước bầu cử Đức

VOV.VN - Ông Olaf Scholz là ứng cử viên cho chức Thủ tướng Đức và đảng của ông được nhận định là người giữ vững ưu thế cách biệt 1 tuần trước bầu cử.

Đảng CDU cầm quyền tại Đức thất bại tại bầu cử địa phương ở 2 bang
Đảng CDU cầm quyền tại Đức thất bại tại bầu cử địa phương ở 2 bang

VOV.VN - Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU cầm quyền tại Đức nhận 2 thất bại nặng trong các cuộc bầu cử địa phương tại 2 bang Baden – Wurtemberg và Rhineland – Palatinate trong bối cảnh uy tín của chính phủ Đức và đảng CDU đang bị tổn hại bởi chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm chạp và scandal tham nhũng.

Đảng CDU cầm quyền tại Đức thất bại tại bầu cử địa phương ở 2 bang

Đảng CDU cầm quyền tại Đức thất bại tại bầu cử địa phương ở 2 bang

VOV.VN - Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU cầm quyền tại Đức nhận 2 thất bại nặng trong các cuộc bầu cử địa phương tại 2 bang Baden – Wurtemberg và Rhineland – Palatinate trong bối cảnh uy tín của chính phủ Đức và đảng CDU đang bị tổn hại bởi chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm chạp và scandal tham nhũng.