Bầu cử Iraq kết thúc trong bạo lực
Bất chấp các biện pháp an ninh đã được tăng cường từ nhiều tháng qua, hàng loạt vụ bạo lực vẫn xảy ra trên khắp đất nước trong ngày bầu cử, khiến hơn 100 người chết và bị thương. Người ta lo ngại sự bất ổn và bạo lực vẫn tiếp tục kéo dài sau bầu cử.
Theo các quan chức Uỷ ban bầu cử Iraq, tất cả các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa theo đúng kế hoạch, vào lúc 17 giờ Badghad tức 14 giờ GMT.
Cuộc bầu cử lần này được xem là một phép thử và một bước tiến trong tiến trình dân chủ ở Iraq đã bị phủ bóng đen bởi hàng loạt vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại thủ đô Baghdad và các thành phố Mosul, Fallujah, Baqubah và Samawah, khiến 37 người chết và hơn 60 người bị thương. Hầu hết các vụ tấn công xảy ra tại Baghdad nhằm vào vùng Xanh. Hai điểm bầu cử cũng đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn do lo ngại về an ninh.
Phát biểu với báo chí, ông Qasim al-Abudi, người phát ngôn Uỷ ban bầu cử Iraq cho biết Uỷ ban sẽ niêm yết kết quả bước đầu của cuộc bầu cử tại các điểm bỏ phiếu ngay khi có được. Tuy nhiên, ông nói để có được kết quả cuối cùng còn phải mất một thời gian khá dài.
Bất chấp các vụ bạo lực, nhiều nhà giám sát bầu cử quốc tế và chuyên gia nhân quyền thừa nhận cuộc bầu cử lần này diễn ra khá suôn sẻ. Theo các chuyên gia, cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 2 kể từ khi Mỹ tiến hành xâm lược nước này năm 2003 đã khép lại và công tác kiểm phiếu đã bắt đầu, song sẽ còn mất nhiều thời gian Iraq mới có thể kết thúc đàm phán để thành lập chính phủ mới. Và cho dù, chưa biết liên minh nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, cộng đồng quốc tế ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh tiến trình bầu cử.
Trong một tuyên bố phát đi từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng người dân Iraq đã lựa chọn cách bảo vệ hình ảnh của đất nước trong tương lai thông qua việc tham gia vào tiến trình chính trị. Mỹ đau buồn trước sự tổn thất về người do các vụ tân công gây ra trong ngày bầu cử, nhưng Mỹ cũng đánh giá cao sự dũng cảm của nhân dân Iraq tích cực tham gia bầu cử bất chấp những lời đe doạ.
Liên minh châu Âu (EU) cũng hoan nghênh cuộc bầu cử này. bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao về Đối ngoại của EU, đánh giá cao tỷ lệ đi bầu cử của người dân Iraq. Bà cho rằng số lượng đông đảo người dân Iraq đi bầu bất chấp tình trạng bạo lực trong chiến dịch tranh cử cũng như trong ngày bầu cử chứng tỏ sự ủng hộ của người dân Iraq đối với nền dân chủ, và hành động này của người dân Iraq đáng được tôn trọng.
Về phần mình, phát biểu trên kênh truyền hình France 24 của Pháp, bà Rachida Dati, nghị sỹ châu Âu, quan sát viên tại cuộc bầu cử Iraq, cũng đánh giá cao thái độ đi bầu của người dân nước này.
“Chúng ta thấy người dân Iraq đi bầu cử cùng với gia đình mình, điều đó cho thấy họ không lo sợ trước những lời đe doạ,” bà nói. “Họ muốn nắm trong tay vận mệnh của mình, muốn một nền dân chủ hiện đại ở Iraq và chúng ta cần giúp đỡ họ.”
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner hôm qua cũng ra thông cáo hoan nghênh sự dũng cảm của cử tri Iraq. Ông Kouchner cho rằng việc đông đảo người dân Iraq đi bầu chứng tỏ mong muốn của dân tộc Iraq muốn khép lại trang sử của quá khứ, chống lại chủ nghĩa khủng bố và quyết tâm xây dựng một Iraq dân chủ, hướng về tương lai. Ông cho biết Pháp và các đối tác châu Âu sẽ sát cánh bên cạnh người dân Iraq trong những nỗ lực tái thiết của mình.
Tuy về cơ bản cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, nhưng các nhà phân tích cho rằng ít có khả năng liên minh của Thủ tướng al - Maliki có thể giành đa số cần thiết nên sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa để xây dựng liên minh cầm quyền ở Iraq./.