Bầu cử Latvia: Đảng cầm quyền chiến thắng nhưng không đủ để thành lập chính phủ

VOV.VN - Theo kết quả do Ủy ban bầu cử công bố sau khi đã kiểm 99% số phiếu, đảng Thống nhất mới theo đường lối trung hữu của Thủ tướng Krisjanis Karins đã giành chiến thắng khi giành được 19% trong cuộc bầu cử quốc hội Latvia.

Ở vị trí thứ hai là liên minh của Những người Xanh và Nông dân (Greens and Farmers Union) khi giành được 12,5% và vị trí thứ ba thuộc về Liên minh bầu cử trung tâm mới được thành lập gồm một số đảng trong khu vực (United List) với 11,9%. Cuộc bầu cử cũng xác định được 8 đảng đủ điều kiện có ghế trong quốc hội nhiệm kỳ tới. Cuộc bầu cử năm nay là một thất bại lớn đối với đảng Harmony, một đảng thân Nga khi chỉ nhận được 4,8% số phiếu, giảm sút mạnh mẽ so với năm 2018 với gần 20%.

Kết quả này đưa Thủ tướng Karins vào một vị trí vững chắc để đứng đầu một chính phủ liên minh, đồng nghĩa là Latvia sẽ vẫn duy trì tiếng nói cùng với các nước láng giềng Baltic là Litva và Estonia trong việc thúc đẩy Liên minh châu Âu có lập trường chống lại Nga. Tuy nhiên, do các thành viên của liên minh hiện tại vẫn chưa giành đủ số ghế quá bán trong quốc (42/100), vì vậy ông Karin sẽ cần thu hút thêm các đồng minh khác để có thể ở lại làm thủ tướng. Dự kiến Tổng thống Egils Levits sẽ gặp đại diện của các đảng được bầu vào quốc hội vào ngày 03/10.

Các cuộc bầu cử ở Latvia diễn ra trong bối cảnh nước này bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, cũng như giá năng lượng tăng và lạm phát cao. Trước cuộc bầu cử, Tổng thống Egils Levits đã kêu gọi các cử tri không bỏ phiếu cho các đảng thân Nga. Ủy ban Bầu cử Trung ương Latvia cho biết số, số cử tri đi bỏ phiếu ban đầu là 59,4%, cao hơn so với cuộc bầu cử năm 2018.

Các chuyên gia dự báo, trong những ngày tới, Latvia sẽ phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn về một liên minh chính phủ mới bởi sự chênh lệch giữa các đảng có ghế trong quốc hội là không đáng kể./.

Tin liên quan

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine
Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.

Ba Lan và Latvia thảo luận về khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus
Ba Lan và Latvia thảo luận về khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Latvia Karins đã có cuộc thảo luận để phối hợp ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay với Belarus.

Ba Lan và Latvia thảo luận về khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus

Ba Lan và Latvia thảo luận về khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Latvia Karins đã có cuộc thảo luận để phối hợp ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay với Belarus.

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus
Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Litva và Latvia đã bắt đầu xây dựng hàng rào dọc biên giới dài hơn 500km với Belarus để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp sau khi cho rằng Belarus đã giúp đỡ những người tị nạn Trung Đông đến Liên minh châu Âu thông qua lãnh thổ của mình.

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Litva và Latvia đã bắt đầu xây dựng hàng rào dọc biên giới dài hơn 500km với Belarus để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp sau khi cho rằng Belarus đã giúp đỡ những người tị nạn Trung Đông đến Liên minh châu Âu thông qua lãnh thổ của mình.

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga
Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

VOV.VN - Sau khi Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad, Latvia lập tức tuyên bố tăng cường hệ thống theo dõi trên không, trên bộ và trên biển.

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

VOV.VN - Sau khi Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad, Latvia lập tức tuyên bố tăng cường hệ thống theo dõi trên không, trên bộ và trên biển.