Bầu cử Mỹ: “Người đẹp Cộng hoà” tranh luận với “Cựu binh Dân chủ”

Hai ứng viên chức Phó tổng thống Hoa Kỳ vừa có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình về các chủ đề như khủng hoảng kinh tế, thuế, thay đổi khí hậu và tình hình Iraq.

Tại cuộc tranh luận diễn ra vào tối qua (2/9 theo giờ Mỹ) tại đại học Washington ở St. Louis, thủ phủ của bang Missouri, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden cho rằng cuộc khủng hoảng hiện thời là bằng chứng cho thấy chính sách kinh tế trong tám năm qua thuộc loại "tồi tệ nhất mà chúng ta từng thực hiện".

Trong khi đó, đối thủ đến từ Đảng Cộng hòa của ông, bà Sarah Palin, tuyên bố, ứng cử viên chức Tổng thống Mỹ của đảng này, ông John McCain, luôn thúc đẩy cải cách.

Các quan sát viên nhận định rằng bà Palin ở lần tranh luận này đã xuất hiện một cách tự tin hơn trong các cuộc phỏng vấn truyền hình trước đây.

Cuộc tranh luận được cho là đặc biệt quan trọng đối với bà Palin, người mà chỉ số uy tín đang đi xuống vì quan ngại rằng bà thiếu kinh nghiệm. Trong khi Thượng nghị sỹ Biden cũng đứng trước thách thức làm sao không “lỡ lời” trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút này.

Khi được hỏi ai phải chịu trách nhiệm về các vấn đề hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ hiện thời, bà Palin đã chỉ trích các tổ chức tín dụng cho vay trên phố Wall là "tham lam và tham nhũng". Bà cũng kêu gọi người dân Mỹ thể hiện tinh thần trách nhiệm và không nên vay tiền nếu biết là không thể trả nợ được.

Bà nói ông McCain sẽ đặt chính trị đảng phái sang một bên để giải quyết khủng hoảng trước mắt và cũng chính ông đã cảnh báo về các nguy cơ liên quan các tập đoàn Fannie Mae và Freddie Mac từ nhiều năm trước. Đồng thời chỉ trích ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama là tìm cách tăng thuế.

Ông Biden phản bác lại chỉ trích này và đổ lỗi một phần của cuộc khủng hoảng cho các chính sách xóa bỏ điều tiết mà ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain ủng hộ. “John McCain đã bỏ phiếu cho việc bãi bỏ sự điều tiết và đó là lý do tại sao chúng ta lại rơi vào khủng khoảng”. Biden nói thêm rằng khoản tiền cứu trợ kinh tế khổng lồ là bằng chứng cho thấy Mỹ đã có một “chính sách kinh tế tồi tệ nhất”.

Ứng viên Joe Biden cũng liên hệ John McCain như là người kế nhiệm của tổng thống Bush vốn không được ưa chuộng. “Ông ấy đã bỏ phiếu ủng hộ 4 trong tổng số 5 lần cho ngân quĩ của Tổng thống Bush. Ngân quĩ này khiến chúng ta mắc nợ 500 tỷ USD và nợ tổng cộng hơn 4.000 tỷ kể từ khi ông Bush nhậm chức”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên