Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc tranh luận tổng thống Mỹ sắp diễn ra ngày 29/9 tới, các dữ liệu khảo sát công bố hôm 24/9 cho thấy Tổng thống Trump đang thu hẹp cách biệt so với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo kết quả khảo sát của RealClearPolitics, ông Biden dẫn trước ông Trump 7 điểm trên toàn quốc. Việc ông Biden thể hiện như thế nào trong các cuộc tranh luận có thể là nhân tố quyết định về việc các cử tri sẽ bỏ phiếu cho ai. Ông Trump cho rằng ông Biden không phù hợp để điều hành nước Mỹ, đồng thời gọi phần thể hiện của ứng viên này trong suốt các cuộc tranh luận của đảng Dân chủ là "một thảm họa". Ông Biden cho biết trong tháng 9 rằng ông "đang mong chờ" tranh luận với Tổng thống Trump.

Còn theo cuộc khảo sát của Yahoo News/YouGov, 45% số cử tri được phỏng vấn nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump là 40%. Trong cuộc khảo sát vào đầu tháng này, ông Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 49% so với 39%. Như vậy, ông Trump đã thu hẹp cách biệt bị ông Biden dẫn trước xuống còn một nửa.

Ngoài ra, trong hơn một nửa số cử tri được hỏi, 54% cho biết họ sẽ xem cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump, 26% cho biết họ sẽ không xem và 20% người được phỏng vấn nói rằng họ không chắc có xem hay không.

Sự quan tâm của cử tri với các cuộc tranh luận tổng thống năm 2020 cũng có nhiều khác biệt so với cuộc tranh luận năm 2016 giữa ông Trump và bà Hillary Clinton. Trong khi 39% người tham gia khảo sát nói rằng họ quan tâm đến các cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden hơn thì 37% cử tri cho biết mức độ quan tâm của họ với các cuộc tranh luận trên tương tự như trong chiến dịch tranh cử Tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy sự gia tăng những người quyết định không đi bỏ phiếu. Trong cuộc khảo sát trước đó được tiến hành từ ngày 9 - 11/9, chỉ 2% người được hỏi nói rằng họ sẽ không đi bỏ phiếu. Con số này đã tăng lên 7% trong cuộc khảo sát tuần này. Ngoài ra, số người chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai đã giảm từ 9% xuống 7%.

Cuộc khảo sát trên được tiến hành từ 21 - 23/9, sau khi Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg qua đời. Hiện cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều đang tranh cãi về việc liệu có thay thế vị trí của bà Ginsburg trước lễ nhậm chức Tổng thống vào tháng 1/2021 hay không.

Cuộc khảo sát của Yahoo News/YouGov được tiến hành với 1.284 người tham gia và sai số là 4,1%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu đắc cử, Joe Biden mới thực sự là “cơn ác mộng” của Trung Quốc?
Nếu đắc cử, Joe Biden mới thực sự là “cơn ác mộng” của Trung Quốc?

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng gọi ông Joe Biden là “người bạn cũ của tôi” nhưng nếu đắc cử vào tháng 11 tới, ứng viên đảng Dân chủ này có thể là “cơn ác mộng” của Bắc Kinh.

Nếu đắc cử, Joe Biden mới thực sự là “cơn ác mộng” của Trung Quốc?

Nếu đắc cử, Joe Biden mới thực sự là “cơn ác mộng” của Trung Quốc?

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng gọi ông Joe Biden là “người bạn cũ của tôi” nhưng nếu đắc cử vào tháng 11 tới, ứng viên đảng Dân chủ này có thể là “cơn ác mộng” của Bắc Kinh.

Những lý do cản bước Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng dù liên tục dẫn trước Trump
Những lý do cản bước Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng dù liên tục dẫn trước Trump

VOV.VN - Có nhiều lý do khiến việc ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò không đảm bảo ông Biden sẽ chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Những lý do cản bước Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng dù liên tục dẫn trước Trump

Những lý do cản bước Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng dù liên tục dẫn trước Trump

VOV.VN - Có nhiều lý do khiến việc ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò không đảm bảo ông Biden sẽ chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Joe Biden: Quan hệ Mỹ - Trung không phải trò chơi có tổng bằng 0
Joe Biden: Quan hệ Mỹ - Trung không phải trò chơi có tổng bằng 0

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã vạch ra hướng chiến lược "mạnh mẽ" và "cứng rắn" với Trung Quốc nếu đắc cử vào tháng 11 tới.

Joe Biden: Quan hệ Mỹ - Trung không phải trò chơi có tổng bằng 0

Joe Biden: Quan hệ Mỹ - Trung không phải trò chơi có tổng bằng 0

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã vạch ra hướng chiến lược "mạnh mẽ" và "cứng rắn" với Trung Quốc nếu đắc cử vào tháng 11 tới.