Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump giành được lợi thế từ quân nhân Mỹ

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò mới, Tổng thống Trump hiện đang dẫn trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden 10 điểm ở các gia đình quân nhân.

Cuộc thăm dò do Morning Consult thực hiện cho thấy, 52% những người đang là quân nhân tại ngũ, cựu chiến binh và gia đình họ nói rằng, họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi chỉ 42% lựa chọn ông Biden.

Morning Consult đã khảo sát 2.711 cử tri thuộc các gia đình quân nhân từ ngày 6-9/9. Cuộc thăm dò có sai số là 2 điểm phần trăm.

Trong các nhóm nhân khẩu học khác nhau, Tổng thống Trump giành được ưu thế hơn so với cựu Phó Tổng thống Biden. Ở các gia đình quân nhân là người da trắng, 58% ủng hộ ông Trump trong khi chỉ 36% lựa chọn ông Biden. 54% nam giới trong các gia đình quân nhân nghiêng về ông Trump và 41% đứng về phía ông Biden. 54% những người tham gia khảo sát từ 45 tuổi trở lên nói rằng, họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump so với 41% mong muốn ông Biden giành chiến thắng.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò khác do tờ Military Times và Viện Cựu chiến binh và Gia đình Quân nhân thuộc Đại học Syracuse (Mỹ) thực hiện lại cho kết quả khác biệt. Theo đó, 43,1% thành viên đang tại ngũ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi 37,4% quân nhân muốn Tổng thống Trump tái đắc cử.

Ngoài ra, cuộc thăm dò của Morning Consult cũng cho thấy, 51% các gia đình quân nhân có quan điểm tích cực đối với ông Trump trong khi 47% có quan điểm ngược lại. Trong khi đó, chỉ 41% gia đình quân nhân tham gia khảo sát có quan điểm tích cực đối với cựu Phó Tổng thống Biden và 56% có quan điểm trái ngược. 

Trong khi Tổng thống Trump dẫn trước ứng viên đảng dân chủ Biden ở các gia đình quân nhân, cựu Phó Tổng thống vẫn duy trì lợi thế ở những người trưởng thành tại Mỹ.

Theo một cuộc thăm dò do Đại học Monmouth (Mỹ) thực hiện, 51% cử tri cho biết, họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay ngày hôm nay so với 42% mong muốn ông Trump trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Cuộc thăm dò của Đại học Monmouth đã khảo sát 867 cử tri Mỹ từ ngày 3-8/9 với sai số là 3,6 điểm phần trăm.

Đồng thời, các cuộc khảo sát của Real Clear Politics cũng cho thấy, cựu Phó Tổng thống đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm 7,5 điểm phần trăm trên bình diện quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Microsoft cảnh báo Nga, Trung Quốc và Iran tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ
Microsoft cảnh báo Nga, Trung Quốc và Iran tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Microsoft ngày 10/9 đã cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang nhắm tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Microsoft cảnh báo Nga, Trung Quốc và Iran tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ

Microsoft cảnh báo Nga, Trung Quốc và Iran tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Microsoft ngày 10/9 đã cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang nhắm tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày càng sục sôi tại 6 bang chiến địa
Bầu cử Mỹ: Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày càng sục sôi tại 6 bang chiến địa

VOV.VN - Theo các cuộc thăm dò của RealClearPolitics, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump trung bình 3,2 điểm ở các bang chiến địa.

Bầu cử Mỹ: Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày càng sục sôi tại 6 bang chiến địa

Bầu cử Mỹ: Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày càng sục sôi tại 6 bang chiến địa

VOV.VN - Theo các cuộc thăm dò của RealClearPolitics, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump trung bình 3,2 điểm ở các bang chiến địa.

Chiến lược mới liệu có giúp Tổng thống Trump lật ngược thế cờ trong bầu cử Mỹ?
Chiến lược mới liệu có giúp Tổng thống Trump lật ngược thế cờ trong bầu cử Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Trump đã chi mạnh cho chiến dịch quảng cáo tranh cử trên kênh truyền hình Fox News thay vì tập trung vào cử tri ở các bang chiến địa.

Chiến lược mới liệu có giúp Tổng thống Trump lật ngược thế cờ trong bầu cử Mỹ?

Chiến lược mới liệu có giúp Tổng thống Trump lật ngược thế cờ trong bầu cử Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Trump đã chi mạnh cho chiến dịch quảng cáo tranh cử trên kênh truyền hình Fox News thay vì tập trung vào cử tri ở các bang chiến địa.