Bầu cử ở Australia kết thúc với nguy cơ "Quốc hội treo"

Australia chưa từng lâm vào cảnh không đảng phái chính trị nào chiếm đủ đa số ghế cần thiết trong quốc hội kể từ năm 1940  

Sau khi có kết quả của 3/4 số phiếu được kiểm vào chiều tối 22/8, các nghị sĩ của cả 2 phe là Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Julia Gillard và liên đảng Tự do-Dân tộc đối lập do ông Tony Abbott dẫn đầu đều thừa nhận đảng của họ không thể có đủ số phiếu để chiếm đa số ở Quốc hội và có thể thành lập Chính phủ mới.

Trước đó, các nhà phân tích nói rằng kết quả cuộc bầu cử Quốc hội hôm qua có nhiều phần chắc sẽ dẫn đến một Quốc hội với hai đảng lớn ngang ngửa nhau, không ai đủ mạnh để có thể lập chính phủ một mình. Có lẽ, các đại biểu rất ít của đảng Xanh sẽ làm thay đổi cán cân khi họ liên hiệp với một bên.

2 phe của Thủ tướng Julia Gillard và Tony Abbott đều thừa nhận không đủ đa số phiếu trong Quốc hội

Hãng ABC của Australia dự đoán liên minh đối lập sẽ giành được 73 ghế, Công đảng cầm quyền chiếm 72 ghế, một ghế rơi vào tay đảng Xanh và bốn ghế thuộc về các ứng viên độc lập.

Nếu giành được thắng lợi, bà Gillard sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu làm thủ tướng. Hai tháng trước bà đã lên thay ông Kevin Rudd làm lãnh tụ của Công đảng trong lúc sự ủng hộ của cử tri đối với đảng này bị sút giảm.

Bà Gillard sinh tại Wales và là từng là luật sư. Bà nổi tiếng vì tính thực dụng, được coi là người thông minh và quyết đoán. Trong suốt chiến dịch tranh cử, bà đã vấp phải những lời chỉ trích về việc lật đổ người tiền nhiệm Kevin Rudd hai tháng trước.

Tuy nhiên, Hãng tin AAP khẳng định, kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 21/8 có thể sẽ không thể hiện được chính xác cho tới 2 tuần sau ngày bầu cử do có một số lượng kỷ lục các phiếu bầu sớm và phiếu bầu qua đường bưu điện. Nếu Công đảng thắng cử, bà Gillard sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một chính đảng giành thắng lợi trong một cuộc tổng tuyển cử ở Australia. Nhưng nếu Công đảng thất cử, bà sẽ trở thành một trong những Thủ tướng có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử nước này và là lãnh đạo của Chính phủ đầu tiên không tái đắc cử trong vòng 79 năm qua.

Khoảng 14 triệu cử tri đi bầu để chọn 150 ghế Hạ viện và 76 ghế Thượng viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.