Bầu cử Pháp: các ứng cử viên tập trung vào phụ nữ

Quyền lợi của “phái nữ” là một trong những mục tiêu mà các ứng cử viên Tổng thống tại Pháp tập trung hướng tới trong chiến dịch tranh cử.

Kế hoạch trước hết mà các ứng cử viên tuyên bố nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ vừa qua là “sẽ có thêm nhiều biện pháp nhằm chống lại sự bất bình đẳng đối với phụ nữ, nhất là việc tăng cường vai trò của phụ nữ hơn nữa trong các tổ chức, bộ máy chính trị, kinh tế, xã hội; khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều hơn trong hệ thống chính trị tại Pháp.

Đại diện Đảng Xã hội PS cánh tả, ông François Hollande nhấn mạnh kế hoạch nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa nam giới và nữ giới trong chính phủ Pháp nếu như ông đắc cử Tổng thống lần này, đồng thời dành sự quan tâm nhiều hơn tới đời sống của phụ nữ Pháp. Đối với các bé gái vị thành niên gặp khó khăn, chính phủ sẽ có những ưu tiên đặc biệt nhằm đảm bảo đời sống.

Đại diện đảng cầm quyền UMP, ông Nicolas Sarkozy nhấn mạnh việc cần thiết phải tạo ra một Trung tâm đặc trách về trợ cấp lương thực, thực phẩm để có thể hỗ trợ kịp thời cho những phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc bị phân cách khỏi gia đình, giúp họ hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Phong trào dân chủ Modem, ông François Bayrou cũng đưa ra những đề xuất về việc đảm bảo sự công bằng về thu nhập và mức lương cũng như phần thưởng dành cho phụ nữ. Điều này cũng được ông Nicolas Sarkozy và ông François Hollande đề xuất.

Đại diện Đảng Mặt trận dân tộc, bà Marine Le Pen muốn đề xuất một dự luật đối với hoạt động của các Nhà trẻ, mẫu giáo tại các làng, xã, thị trấn ở Pháp. Đây là một trong những ưu tiên quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, đảm bảo sự công bằng xã hội tại tất cả các địa phương ở Pháp. Bà Marine Le Pen cũng nhấn mạnh tới những quyền quan trọng của phụ nữ Pháp. 

Đại diện đảng xanh và sinh thái, bà Eva Joly đặc biệt nhấn mạnh tới việc đảm bảo bình đẳng nam nữ về quan niệm “giới”. Ứng xử đối với phụ nữ cần được coi trọng hơn. Trong số 12 đăng ký tranh cử Tổng thống tại Pháp năm nay, có 4 ứng cử viên là nữ: Marine Le Pen (đại diện Đảng Mặt trận dân tộc), Nathalie Arthaud (đại diện Phong trào đấu tranh của công nhân), Corinne Lepage và Eva Joly (đại diện các đảng xanh và sinh thái). Trong số đại biểu tại Quốc hội Pháp, có 18% là nữ.

Hiện nay, trong nội các của Thủ tướng François Fillon, tỷ lệ nữ chiếm 26,5%. Nữ giới chiếm 18,5% trong Quốc hội. Tại Thượng viện, tỷ lệ nữ là 22,1%. Trong Hội đồng các Vùng ở Pháp, phụ nữ chiếm cao nhất : 48%. Tuy nhiên, chỉ có 5% nữ giới nắm vị trí Chủ tịch hội đồng Vùng. Thế nhưng, 14% phụ nữ giữ cương vị Thị trưởng tại các thành phố của Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.