Bầu cử Quốc hội tại Libya diễn ra trong mối lo an ninh

Ngay trước thềm bầu cử, những người biểu tình vũ trang đòi quyền tự trị lớn hơn cho khu vực miền Đông Libya đã tiến công Ủy ban bầu cử quốc gia.  

Ngày 7/7, hơn 2,7 triệu cử tri Libya đi bỏ phiếu bầu Quốc hội gồm 200 ghế. Ðây là cuộc bầu cử đầu tiên ở nước này sau 42 năm dưới chế độ của cố Tổng thống Muammar Gaddafi, người đã bị lật đổ năm 2011. Dư luận trong và ngoài Libya theo dõi sát sao cuộc bầu cử với hy vọng nó sẽ mở đường cho một thời kỳ dân chủ mới ở đất nước Bắc Phi này.

Người dân Libya đã sẵn sàng cho việc bầu cử (Ảnh: Internet)
Ðây là lần đầu cử tri Liya đi bỏ phiếu kể từ cuộc bầu cử năm 1964 dưới thời Vua Idris, người bị ông Muammar Gaddafi lật đổ 5 năm sau đó. Cuộc bầu cử này được đánh giá là cơ hội để người dân Libya chọn những người đại diện cho mình sau nhiều thập kỷ. Hơn 2.500 ứng cử viên độc lập chạy đua giành 120 ghế và hơn 1.200 ứng cử viên từ các đảng phái cạnh tranh 80 ghế còn lại trong Quốc hội.

Trong thông điệp gửi đến người dân Libya nhân sự kiện trọng đại này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC), đang điều hành đất nước Libya tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong vòng hơn 4 thập kỷ qua.

Ông Ban Ki-moon gọi cuộc bầu cử này là “một dấu mốc lịch sử trong chặng đường dài hướng tới dân chủ”.

Ông Ban Ki-moon nói: “Tôi cùng cộng đồng thế giới hoan nghênh tất cả các bạn đã đạt được thành tựu quan trọng trong một khoảng thời gian ngắn. Gần 3 triệu cử trị đã đăng ký đi bầu cử. Hơn 3.000 ứng cử viên tham gia tranh cử, bao gồm hơn 600 ửng cử viên nữ. Đây thực sự là một sự kiện quốc gia trọng đại”.

Ông Ban Ki-moon đồng thời khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ sát cánh cùng chính quyền và người dân Libya trong tiến trình xây dựng một nhà nước hoàn toàn tự do và dân chủ.

Với tiềm năng dầu mỏ, người dân Libya hy vọng, cuộc tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên sẽ mở đường đưa đất nước Bắc Phi này trở thành một đất nước mới. Họ hy vọng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ quay trở lại Libya và bắt đầu một thời kỳ mới phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bất ổn ở Libya hiện nay cho thấy sự kỳ vọng về một nhà nước dân chủ, trật tự ở nước này vẫn bị cản trở.

Ngay trước thềm bầu cử, những người biểu tình vũ trang đòi quyền tự trị lớn hơn cho khu vực miền Đông Libya đã tiến công Ủy ban bầu cử quốc gia. Họ đòi sự công bằng giữa khu vực miền Đông và miền Tây trong việc phân bổ số ghế Quốc hội khi Tripoli được 102 ghế còn khu vực miền Đông chỉ được 38 ghế.

Trong khi đó, một hội đồng tự tuyên bố nền tự trị cho Cyrenaica, tỉnh sản xuất dầu mỏ ở miền Đông Libya, đã kêu gọi tẩy chay bầu cử. Có những nơi, dân quân Hồi giáo xuống đường, phá hủy băng-rôn và phản đối hệ thống bầu cử dân chủ mới mà họ cho là xa lạ với Hồi giáo.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 6/7, một chiếc máy bay lên thẳng đang chở trang thiết bị phục vụ bầu cử đã buộc phải hạ cánh gần thành phố miền Đông Benghazi sau khi bị tấn công bằng súng phòng không khiến một người trên khoang thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, Tư lệnh Không quân Libya Khalil al-Daragy xác nhận: “Một trong số các phát đạn đã xuyên qua thân máy bay, vào ca-bin và trúng một nhân viên Uỷ ban bầu cử cấp cao, người đang chịu trách nhiệm vận chuyển thiết bị đến một điểm bầu cử”.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU), Liên đoàn Arab (AL), Liên minh châu Phi (AU) đã đưa các quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử. Chính phủ Libya triển khai hàng chục nghìn nhân viên bảo đảm an ninh trước những đe dọa bạo lực từ các nhóm chống đối. Tuy nhiên, cuộc bầu cử có mở ra một thời kỳ mới ở Libya như họ kỳ vọng hay không là bài toán vô cùng hóc búa đối với chính quyền nước này.

Chính phủ sắp tới ở Libya đứng trước nhiệm vụ nặng nề là phải giải giáp chính các tay súng  từng giúp họ lật đổ chế độ của ông Gaddafi, chấm dứt mâu thuẫn lợi ích giữa các nhóm sắc tộc để tiến tới ổn định tình hình đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.