Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ứng viên háo hức với ngày “Siêu thứ Ba”
Đây là thời điểm cử tri Đảng Cộng hoà ở 10 bang của Mỹ đi bỏ phiếu chọn ứng cử viên tranh chức Tổng thống Mỹ lần thứ 45.
- Hạt nhân Iran là vấn đề nóng trong mùa bầu cử Mỹ
- Ông Mitt Romney giành chiến thắng áp đảo tại bang Washington
- Các ứng viên Cộng hòa hướng tới ngày “Siêu thứ Ba”
Các ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa đang ráo riết vận động tranh cử cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày “Siêu thứ Ba”, (ngày 6/3 theo giờ địa phương) thời điểm mà cử tri Đảng Cộng hòa ở 10 bang của Mỹ đi bỏ phiếu chọn ứng cử viên để tranh chức Tổng thống Mỹ lần thứ 45.
Hai ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa là Mitt Romney và Rick Santorum đang tiến hành vận động rầm rộ tại bang Ohio, đây được coi là bang quan trọng và đóng vai trò quyết định cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 6/3 và cho cuộc bầu cử tổng thống chính thức vào tháng 11 tới.
Trong ngày Siêu thứ Ba, các ứng cử viên sẽ tranh đấu để giành 419 suất ghế đại biểu. Ứng cử viên Mitt Romney hy vọng sẽ giành chiến thắng tại bang Ohio và một số bang lớn khác như Virginia và Massachussets để trở thành ứng cử viên cuối cùng của Đảng Cộng hòa ra tranh cử với đương kim Tổng thống Obama.
![]() |
| Ông Mitt Romney hy vọng trở thành ứng viên cuối cùng của đảng Cộng hoà ra tranh cử Tổng thống (Ảnh: Getty) |
Trong khi đó, ông Newt Gingrich lại cho rằng bang Georgia, là thánh địa của mình, còn Hạ nghị sỹ Ron Paul mong muốn bứt phá lên ở 3 bang là Idaho, North Dakota và Alaska.
Để trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, mỗi ứng cử viên cần đạt tối thiểu là 1.144 suất ghế đại biểu. Cho đến nay, ứng cử viên Mitt Romney đang dẫn đầu với 180 suất ghế đại biểu, đứng ở vị trí thứ hai là cựu thượng nghị sỹ Santorum với 90 suất. Trong khi đó, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich được 29 suất và đứng cuối cùng là Hạ nghị sỹ Ron Paul với 23 suất ghế đại biểu./.
