Bầu cử Tổng thống Nga: Không có vi phạm ở vùng Viễn Đông
Trong ngày bầu cử, có khoảng 260.000 công dân Nga đã đi bỏ phiếu sớm ở 37 khu vực bỏ phiếu.
Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Leonid Ivlev vừa cho biết, trong ngày bầu cử Tổng thống (4/3), có khoảng 260.000 công dân Nga đã đi bỏ phiếu sớm ở 37 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có 177.350 cử tri đã bỏ phiếu sớm ở Nga và 81.667 người bỏ phiếu ở nước ngoài.
![]() |
| Khoảng 260.000 công dân Nga đi bỏ phiếu sớm ở 37 khu vực bỏ phiếu (Ảnh: Ria) |
Ước tính có khoảng 110 triệu công dân Nga, trong đó có 2 triệu người Nga đang sinh sống ở nước ngoài, đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Ngay trong ngày bầu cử 4/3, tại khu vực Chukotta, Kamchatka và Magadan ở vùng Viễn Đông, không có hành vi vi phạm trong khi bầu cử.
Một phát ngôn viên của Ủy ban bầu cử Chukotka cho biết: “Sau 4 giờ đầu của cuộc bầu cử, có tới 48% cử tri đi bỏ phiếu. Mặc dù khu vực cũng đã nhận được khiếu nại nhưng đều không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Mọi khiếu nại sẽ được nhanh chóng được điều tra”.
Cử tri đi bầu cử ở khu vực Kamchatka đạt khoảng 24%, khu vực Maganda là 18,5%. Cử tri đi bầu cử trong khu vực tự trị của người Do Thái đạt trên 21%, hơn 22% số cử tri đi bỏ phiếu ở khu vực Khabarovsk.
Bốn giờ sau khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, có khoảng 24% cử tri đi bầu ở khu vực Yakutia và trên 20% ở khu vực Skhalin, quần đảo Kuril và 21% ở khu vực Primorye.
![]() |
| Cử tri ở vùng Viễn Đông đi bầu cử (Ảnh: Ria) |
Ở cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008, có 188.421 người Nga bỏ phiếu sớm, trong đó có 80.723 người sinh sống ở nước ngoài.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, có 5 ứng cử viên tranh cử Tổng thống gồm: Thủ tướng Vladimir Putin, lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, người đứng đầu của Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, Sergei Mironov đến từ Đảng Nước Nga công bằng và tỷ phú Mikhail Prokhorov.
Thủ tướng Vladimir Putin- người đã đảm nhiệm cương vị Tổng thống từ năm 2000-2008 đã dẫn đầu cuộc đua trong chiến dịch tranh cử, nhưng có thể phải tham gia tranh đấu ở vòng thứ 2 nếu ông nhận được dưới 50% số phiếu bầu trong vòng bầu cử đầu tiên.
Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ nhậm chức vào đầu tháng 5/2012, với nhiệm kỳ 6 năm, không phải 4 năm như trước đây./.

