Bầu cử Tổng Thống Pháp- cuộc đua sắp ngã ngũ
Ứng cử viên Hollande đang nới rộng khoảng cách hơn nữa với 58% số phiếu bầu, tăng 1% so với Tổng thống sắp mãn nhiệm Sarkozy.
Viện nghiên cứu dư luận và thị trường Pháp (CSA) vừa công bố kết quả thăm dò cho thấy, khoảng cách giữa 2 ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào điện Elize, giữa đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy thuộc đảng cánh hữu Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và đối thủ chính François Hollande, thuộc đảng cánh tả Xã hội (PS), ngày càng gia tăng.
Theo kết quả này, ứng cử viên Hollande có bước tiến đáng kể trong vòng một bầu cử Tổng thống, được 29% số người ủng hộ, tăng 2% so với tuần trước, dẫn 5 điểm trước đối thủ Sarkozy.
![]() |
| Ứng cử viên François Hollande (trái) và Tổng thống Nicolas Sarkozy (Ảnh: Internet) |
Trước thực tế đó, ngày 18/4, Tổng thống sắp mãn nhiệm Sarkozy đã dũng cảm nhận trách nhiệm về mình và Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân cầm quyền.
Điều khiến cho ông Sarkozy chóng vánh mất sự ủng hộ của cử tri Pháp chỉ trong vòng năm năm cầm quyền và khiến dư luận nghiêng về phía ông Hollande cùng cánh tả chính là do thành tích kinh tế yếu kém của Pháp.
Bản báo cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố ngày 17/4 nhận định, thâm hụt công của Pháp năm nay sẽ lên đến 4,6% GDP so với mức 4,4% mà Chính phủ Pháp đã cam kết; còn năm 2013, thâm hụt này dự kiến sẽ là 3,9% GDP, cao hơn mục tiêu thâm hụt chỉ 3% như đã cam kết.
Trước lợi thế này, ứng cử viên Hollande không ngần ngại đưa ra chiến lược tranh cử riêng của mình: “Tôi sẽ hành động vì sự tăng trưởng của kinh tế Pháp. Tôi không chấp nhận thắt lưng buộc bụng. Như tôi đã tuyên bố với người dân, tôi sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề kinh tế của đất nước. Chúng ta hiện đã có một khoản thâm hụt lớn do chính phủ tiền nhiệm để lại. Chúng ta phải nỗ lực giải quyết điều này”.
Hiện dư luận Pháp đã nói đến thành phần chính phủ sắp tới của ông Hollande, với bà Aubry, hiện đang là Bí thư thứ nhất đảng Xã hội Pháp ở ghế Thủ tướng tương lai. Một số người dân Pháp bày tỏ: “Chúng tôi cần sự thay đổi cả về lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Chúng ta cần phải giành lại phúc lợi đã mất như lương hưu. Tôi đang đợi sự thay đổi trong chính trị. Vấn đề công bằng xã hội trở nên rất quan trọng trong xã hội Pháp. Kế hoạch cải cách của ông Hollande rất quan trọng cho thanh niên Pháp trong tương lai”.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa đương kim Tổng thống Sacozy và ông Hollande vẫn chưa nói lên điều gì chắc chắn. Ai sẽ là Tổng thống của nước Pháp nhiệm kỳ tiếp theo? Câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào lá phiếu chính thức của cử tri Pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1 dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 và vòng 2 diễn ra vào ngày 6/5 tới./.
