Bầu cử Tổng thống Pháp: Sẽ có nhiều bất ngờ

Tính đến giờ phút này, có rất nhiều yếu tố có thể làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử, khiến người ta khó dự đoán kết quả

Ngày 22/4, cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu vòng 1 bầu chọn vị tổng thống mới trong vòng 5 năm tiếp theo.

Francois Hollande - Lợi thế hơn nhưng không chắc chắn

Theo các cuộc điều tra dư luận, ứng cử viên của đảng Xã hội Francois Hollande hiện nhỉnh hơn về tỉ lệ ủng hộ so với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy và hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán hai nhân vật này sẽ dẫn đầu với tỉ lệ sít sao nhau khoảng 27-28% số phiếu ủng hộ.

Ông Hollande còn nhận được sự ủng hộ của nhiều cựu bộ trưởng dưới chính quyền Tổng thống Jacques Chirac và cả dưới thời của ông Sarkozy 5 năm vừa qua, cũng như của cả gia đình cựu Tổng thống Chirac. Vì lẽ đó, báo chí Pháp thậm chí còn khắc họa hình ảnh Tổng thống Sarkozy như một ứng cử viên «cô độc» trong cuộc đua lần này, cho rằng người dân đã quá chán nản với những chính sách thất bại trong 5 năm nhiệm kỳ của ông.

Hai ứng cử viên có quan điểm gần với cánh hữu nhất là bà Marine Le Pen (đảng Mặt trận Quốc gia) và ông Francois Bayrou (đảng Phong trào Dân chủ trung dung) cũng lên tiếng phê phán ông Sarkozy rất mạnh. Do đó, triển vọng dồn phiếu cho đương kim Tổng thống trong vòng 2 khá mù mịt.

Tỉ lệ thất nghiệp - Yếu tố quyết định trên ván bài kinh tế

Tuy nhiên, cơ hội vẫn không hề nhỏ đối với ông Sarkozy. Dựa trên các dữ liệu đã thu thập từ tháng 5/2008 đến nay, tổ chức chuyên về nghiên cứu khả năng tái đắc cử của một tổng thống đương nhiệm Electionscope đã đưa ra một dự đoán bất ngờ, trái hẳn với những cuộc thăm dò rằng ông Nicolas Sarkozy sẽ chiến thắng ông Francois Hollande ở vòng 2 với 50,3% phiếu bầu.

Theo bà Veronique Jerome Speziari, người đồng sáng lập Electionscope, một yếu tố có thể làm thay đổi tình hình là tỉ lệ thất nghiệp tháng 4: “Cử tri thường có xu hướng tìm cho mình một cái nhìn tổng thể về tình hình kinh tế chứ không đi sâu vào chi tiết, vì thế tỷ lệ thất nghiệp là yếu tố được nghĩ đến đầu tiên khi nói về nền kinh tế. Ngoài ra, xét đến tính địa phương của vấn đề thất nghiệp, ở khu vực nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp ít có xu hướng bị trầm trọng hóa như ở các đô thị lớn. Vì thế, cánh hữu của ông Sarkozy vẫn có nhiều sự ủng hộ ở các địa phương. Mặc dù trải qua liên tiếp 2 cuộc khủng hoảng nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp giảm liên tiếp trong 5 quý trước khi tăng trở lại vào tháng 10/2011. Yếu tố quyết định với ông Sarkozy bây giờ là tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 không được vượt quá 9,6%. Nếu vượt quá con số này, ông Hollande sẽ thắng còn nếu tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9,4%, ông Sarkozy sẽ có nhiều cơ hội thắng”.

Cuộc tranh luận trên truyền hình trong khoảng trống 2 tuần giữa vòng 1 và vòng 2

Thêm vào đó, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, với sự theo dõi của hàng triệu người dân Pháp diễn ra trong khoảng trống 2 tuần giữa vòng 1 và vòng 2 của cuộc bầu cử cũng là một yếu tố quan trọng có thể làm xoay chuyển tình hình.

Nhiều nhà phân tích đánh giá ông Sarkozy vẫn vượt trội hơn so với ứng cử viên Francois Hollande về tài hùng biện, tính quyết đoán, nhất là khi ông Hollande chưa có nhiều kinh nghiệm chính trường, chưa từng nắm giữ một cương vị bộ trưởng nào. Có lẽ do hiểu được điều này, Tổng thống Sarkozy còn tuyên bố nếu ông vào vòng 2 thì ông muốn có 2 cuộc tranh luận trên truyền hình với đối thủ.

Nhân vật về thứ 3?

Nhân vật về thứ 3 cũng là câu chuyện được bàn luận nhiều, bởi người này sẽ nắm giữ vai trò lớn trong ván bài thương lượng liên minh để dồn phiếu cho vòng 2. Ứng cử viên Jean Luc Melenchon của đảng Mặt trận Cánh tả là một gương mặt sáng giá cho vị trí thứ 3, khi đó ông Francois Hollande sẽ có lợi thế hơn so với Tổng thống Sarkozy và đảng Mặt trận Cánh tả có thể mặc cả một vị trí Thủ tướng trong chính phủ mới nếu liên minh với đảng Xã hội. Nhưng nếu ứng cử viên Marine Le Pen của đảng Mặt trận quốc gia cực hữu về thứ 3 thì chắc chắn thế cờ sẽ khác.

“Những người đi câu cá”

Tỉ lệ cử tri không đi bỏ phiếu - hay giới phân tích Pháp còn gọi vui là “những người đi câu cá, tức là ngày chủ nhật không đi bỏ phiếu mà bỏ đi câu cá” - cũng là một “ẩn số” rất quan trọng, có thể tạo bất ngờ trong kết quả bầu cử ngay từ vòng 1.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Pháp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Quảng, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, đã phân tích về yếu tố này: “Số người không đi bỏ phiếu năm nay có thể cao, từ 28-30%. Trong giai đoạn nước rút, các ứng cử viên nhằm vào hai đối tượng cử tri sau là những người chưa quyết định bỏ phiếu cho ai và những người không muốn đi bỏ phiếu - gọi là “người đi câu cá”. Vì thế, lần này, những tình nguyện viên của Tổng thống đương nhiệm và ứng cử viên Francois Hollande đến gõ cửa từng nhà để vận động, thậm chí vận động người dân cam kết sẽ đi bầu cử. Cho nên nhiều khi một ứng cử viên thất cử không hẳn vì họ ít người ủng hộ mà không may cử tri ủng hộ họ không thích đi bầu vì một lý do nào đó, do trời mưa chẳng hạn. Năm nay, bầu cử vòng 1 ở Pháp diễn ra đúng kì nghỉ của học sinh, sinh viên trong 2 tuần, hay bầu cử vòng 2 rơi đúng vào kì nghỉ cuối tuần bắc cầu, người ta rất lo cử tri Pháp sẽ đi nghỉ, không muốn ở lại trong Paris hay địa phương của họ để đi bầu. Do đó, những người không đi bỏ phiếu có thể thay đổi cả cục diện chính trị cuộc bầu cử tổng thống Pháp”.

Với nhiều yếu tố còn chưa rõ ràng có thể gây tác động không nhỏ, cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.