Bế mạc Hội nghị Quốc tế về Mekong tại Hua Hin (Thái Lan)

Sau các ý kiến thảo luận liên quan vấn đề phát triển bền vững tài nguyên nước; kinh nghiệm của các quốc gia, lưu vực..., Hội nghị đã đưa ra được một số kiến nghị cho cuộc họp cấp cao tới.

Ngày 3/4, Hội nghị quốc tế về sông Mekong chủ đề "Quản lý nguồn nước xuyên quốc gia trong bối cảnh thế giới đang biến đổi" đã bế mạc tại Hua Hin, tỉnh Prachuab Khirikhan (Thái Lan).

Tại cuộc họp báo sau khi bế mạc Hội nghị, ông Suwit Khunkitti, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, đánh giá cao các phát biểu đóng góp của các đoàn chuyên viên, học giả của 4 quốc gia thành viên Ủy ban sông Mekong, 2 quốc gia quan sát viên và các đoàn khách mời.

Ông Suwit một lần nữa khẳng định thông điệp của Hội nghị, đó là: “Sự thịnh vượng về kinh tế, sự ổn định về môi trường và sự vững mạnh của chúng ta phụ thuộc vào cách mà chúng ta quản lý, chia sẻ và bảo vệ nguồn nước chung thông qua các cơ chế hợp tác như Ủy ban sông Mekong (MRC)”.

Bộ trưởng Suwit đánh giá cao việc Trung Quốc, nước thượng nguồn sông Mekong cung cấp dữ liệu về mực nước, lưu lượng nước cho Ủy ban. Ông nói cho biết, việc công bố dữ liệu này sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên Ủy ban sông Mekong và Trung Quốc, với tư cách quan sát viên. Trong bản trình bày gửi tới Hội nghị ngày 2/4, Chính phủ Trung Quốc cũng thể hiện sự mong muốn được hợp tác nhiều hơn, rộng hơn với Ủy ban.

Hội nghị quốc tế về sông Mekong chủ đề "Quản lý nguồn nước xuyên quốc gia trong bối cảnh thế giới đang biến đổi" do Ủy ban sông Mekong tổ chức tại Hua Hin trong 2 ngày 2-3/4. Tham dự có các đoàn đại biểu 4 quốc gia thành viên Ủy ban là Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, 2 quốc gia quan sát viên Trung Quốc, Myanmar, các đoàn chuyên gia khách mời như Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển, Nam Phi… Các ý kiến thành viên thảo luận tập trung chủ yếu vào các vấn đề: làm sao quản lý nguồn nước sông Mekong hiệu quả để duy trì sản xuất năng lượng, thực phẩm bền vững cho người dân vùng lưu vực sông; quản lý nguồn nước trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang thay đổi; sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng trong lưu vực sông Mekong… Các đoàn chuyên gia khách mời cũng đóng góp vnhững kinh nghiệm quý về quản lý nguồn nước các con sông lớn trên thế giới như Amazon, Mississipi…

Tiến sỹ Đào Trọng Tứ - Giám đốc Trung tâm phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi biến đổi khí hậu, thành viên đoàn chuyên viên của Việt Nam, cho biết, sau các ý kiến bàn luận liên quan vấn đề phát triển bền vững tài nguyên nước; kinh nghiệm của các quốc gia, lưu vực..., Hội nghị đã đưa ra được một số kiến nghị cho cuộc họp cấp cao tới.

Ngày 4/4, các đoàn Thủ tướng các quốc gia thành viên Ủy ban sông Mekong và 2 đoàn đại diện quốc gia quan sát viên Trung Quốc, Myanmar sẽ có mặt tại Hua Hin, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Ủy ban sông Mekong lần thứ nhất diễn ra ngày 5/4. Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Hua Hin về quản lý, sử dụng nguồn nước sông Mekong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.