Bế tắc chính trị ở Bỉ và Hà Lan
Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, các đảng phái ở Bỉ vẫn không thể tiến tới thành lập được Chính phủ mới. Tình hình cũng không mấy sáng sủa ở nước Hà Lan láng giềng.
Như vậy, các cuộc đàm phán giữa các đảng phái tại Bỉ diễn ra đã gần 3 tháng, nhưng rút cuộc, nước Bỉ vẫn chưa có Chính phủ mới.
Người được Vua Bỉ giao nhiệm vụ tổ chức các cuộc đàm phán, lãnh đạo Đảng Xã hội nói tiếng Pháp Elio Di Rupo, đã đành bó tay và chiều ngày 3/9 đã phải xin gặp Đức Vua để xin rút lui.
Trong cuộc họp báo diễn ra tại Brussels sau đó, ông Elio Di Rupo cho biết, hai đảng lớn là Đảng Xã hội của người Bỉ nói tiếng Pháp và Liên minh Flemish Mới của người Bỉ nói tiếng Hà Lan đã không thể đạt được thoả thuận cho dù các đảng đã ở rất gần đích.
Bất đồng chủ yếu xoay quanh quy chế của vùng Brussels-Halle-Vilvoorde (BHV) và vấn đề tài chính của khu vực Thủ đô Brussels - chủ yếu là người Bỉ nói tiếng Pháp sinh sống và thường xuyên trong tình trạng thâm hụt ngân sách. Lãnh đạo Liên minh Flemish Mới Bart De Wever cũng tỏ ra luyến tiếc về thất bại vừa qua. Phát biểu trên kênh truyền hình BTRF của Bỉ, ông De Wever cho biết: “Khi đàm phán thất bại, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Vào thời điểm này, cần bình tĩnh và không nên bi kịch hoá tình hình”.
Tại đất nước Hà Lan láng giềng, tình hình chính trị cũng lâm vào bế tắc. Cơ quan thông tin của Chính phủ Hà Lan ngày 3/9 ra thông cáo cho biết các cuộc đàm phán nhằm thành lập chính phủ mới tại nước này đã không mang lại kết quả. Tình hình bế tắc chính trị đã kéo dài 3 tháng kể từ cuộc bầu cử lập pháp tháng 6/2010, trong đó không có một đảng nào giành được đa số./.