Belarus áp đặt cấm vận để đáp trả các trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2022, chính phủ Belarus ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa vào nước này từ các nước thuộc Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Iceland, Anh cũng như Bắc Macedonia, Montenegro và Albania. Đây là bước đi của Belarus nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.

Theo quyết định của chính phủ Belarus, từ ngày 1/1/2022, lệnh cấm vận thực phẩm sẽ được áp dụng đối với nhiều loại hàng hóa được sản xuất tại các quốc gia thực hiện chính sách phân biệt đối xử và thực hiện các hành động không thân thiện với đất nước này. Trong 10 tháng năm 2021, Belarus đã nhập khẩu lương thực và thực phẩm từ các nước này với tổng trị giá hơn 530 triệu USD. Bắt đầu từ năm tới, các vị trí hình thành cơ sở của việc nhập khẩu này sẽ bị cấm.

Nghị quyết được Hội đồng Bộ trưởng Belarus thông qua ngày 7/12 sẽ không ảnh hưởng đến hàng hóa mà người Belarus nhập khẩu để tiêu dùng cá nhân, ví dụ, thực phẩm dành cho trẻ em và một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng khác.

Danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu vào Belarus có lợn và thịt lợn, thịt gia súc, một số bộ phận nội tạng, nhiều loại thịt khác (kể cả ướp muối, sấy khô hoặc hun khói), các sản phẩm từ sữa, rau, các loại hạt và trái cây, các loại mỡ, xúc xích, bánh kẹo và các loại hàng hóa khác.

Ngày 2/12, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 20 cá nhân và 12 pháp nhân ở Belarus. Đặc biệt, Bộ đã cấm công dân của mình giao dịch với các nghĩa vụ nợ mới của Belarus được ban hành sau ngày 2/12 trong thời hạn hơn 90 ngày.

Đồng thời với Mỹ, các biện pháp trừng phạt đối với Belarus đã được Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) và các cơ quan chức năng của Anh áp đặt. Gói trừng phạt thứ năm của EU đối với Belarus quy định các hạn chế đối với 11 pháp nhân đã tham gia vào việc cố tình vận chuyển người di cư, quy tụ họ trên lãnh thổ Belarus và vận chuyển đến biên giới các nước. Danh sách cũng bao gồm các đối tượng thuộc ngành công nghiệp hóa chất, ngành hàng không và ngành sản xuất phụ tùng cho ô tô. Danh sách trừng phạt mới của EU bao gồm 17 người vì bị cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển người di cư và vi phạm nhân quyền ở Belarus.

Đến lượt mình, 5 nhà báo của cơ quan truyền thông nhà nước và công ty Belaruskali đã phải chịu lệnh trừng phạt của Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc
Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Phương Tây sắp hoàn tất việc sơ tán khỏi Afghanistan, Anh dọa sẽ trừng phạt Taliban
Phương Tây sắp hoàn tất việc sơ tán khỏi Afghanistan, Anh dọa sẽ trừng phạt Taliban

VOV.VN - Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul, Afghanistan – điều này đồng nghĩa việc sơ tán công dân và người Afghanistan tị nạn của các nước phương Tây sắp hoàn tất trước hạn chót 31/8. Nguy cơ khủng bố tại sân bay Kabul vẫn được đánh giá ở mức độ rất cao.

Phương Tây sắp hoàn tất việc sơ tán khỏi Afghanistan, Anh dọa sẽ trừng phạt Taliban

Phương Tây sắp hoàn tất việc sơ tán khỏi Afghanistan, Anh dọa sẽ trừng phạt Taliban

VOV.VN - Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul, Afghanistan – điều này đồng nghĩa việc sơ tán công dân và người Afghanistan tị nạn của các nước phương Tây sắp hoàn tất trước hạn chót 31/8. Nguy cơ khủng bố tại sân bay Kabul vẫn được đánh giá ở mức độ rất cao.

Nga và Belarus phát triển kế hoạch chung chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây
Nga và Belarus phát triển kế hoạch chung chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua (14/7) đã chỉ thị cho chính phủ 2 nước phát triển một kế hoạch chung để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga và Belarus phát triển kế hoạch chung chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

Nga và Belarus phát triển kế hoạch chung chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua (14/7) đã chỉ thị cho chính phủ 2 nước phát triển một kế hoạch chung để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.